Chủ nhật, 28/04/2024 20:02 (GMT+7)

Đà Nẵng chi hơn 2 tỷ đồng cảm hóa thanh thiếu niên ‘dính’ ma túy

HOÀNG SA -  Thứ năm, 04/01/2018 20:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thí điểm trên đã giúp đỡ 225 thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, sau hai năm Đà Nẵng đã cảm hóa được 150 em có việc làm ổn định.

Chiều 4/1, UBND TP Đà Nẵng tổng kết 2 năm thí điểm cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái pháp chất ma túy trên địa bàn.

Hai năm qua hội cựu chiến binh, Thành đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố được UBND thành phố giao cảm hóa, giúp đỡ cho 225 em. Các hội đoàn thể đã xuống tận nhà gặp mặt các thanh thiếu niên “hư” và gia đình, sau đó hàng tháng cùng với tổ dân phố (thôn) đến thăm để động viên các em từ bỏ ma túy.

Theo báo cáo, có đến150 em tiến bộ, trong đó 133 em có việc làm ổn định. Ngân sách thành phố chi cho việc cảm hóa, giúp đỡ 225 thanh thiếu niên này là 2,25 tỷ đồng. Trong đó số tiền đã hỗ trợ trực tiếp cho các em và chi cho các hoạt động khác là gần 1,6 tỷ đồng, còn hơn 650 triệu đồng chưa chi.

Trong khi đó, UBND các quận, huyện đã mở rộng cảm hóa, giúp đỡ thêm cho 255 em, với kinh phí hơn 245 triệu đồng. 

Hai năm qua hội cựu chiến binh, Thành đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố được UBND thành phố giao cảm hóa, giúp đỡ cho 225 em

 Qua hai năm, có 151 em tiến bộ, trong đó 131 em có việc làm. Lý giải về số tiền ngân sách phải chi chênh lệch lớn giữa thành phố và địa phương, ông Lê Minh Hùng, Chi cục Trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, cho biết thành phố chi ngân sách để hỗ trợ sinh kế cho các thanh thiếu niên tiến bộ. Ví dụ như hỗ trợ một phần cho các em mua xe máy, đồ nghề đi làm.

Tùy theo hoàn cảnh mà mỗi em sẽ được hỗ trợ ở các mức từ 5 đến 10 triệu đồng. “Ở các quận, huyện kinh phí chủ yếu để duy trì các hoạt động đi thăm hỏi, động viên các em tiến bộ. Còn về sinh kế thì có ngân hàng cho vay”, ông Hùng nói.

Theo đánh giá, quá trình thực hiện mô hình này còn nhiều hạn chế, như số lượng tiếp cận với các thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy chưa nhiều, tỷ lệ có việc làm còn thấp (chiếm hơn 59%), tỷ lệ thanh thiếu niên chưa tiến bộ còn cao; một số em đã lập danh sách đưa vào diện cảm hóa nhưng bỏ đi nơi khác; việc hỗ trợ tại một vài địa phương còn cứng nhắc, thậm chí chờ cho các em tiến bộ mới hỗ trợ, làm hạn chế đến kết quả chung;…

Cũng thông tin từ ông Lê Minh Hùng, thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy có đời sống tâm lý không bình thường. Do đó việc cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ phải được thực hiện kiên kỳ, sâu sát, đảm bảo quy trình chặt chẽ và có phương pháp phù hợp với từng người thì mới đem lại thành công.

Trong năm 2017, Đà Nẵng có hơn 2.300 người nghiện ma túy và sử dụng ma túy trái phép, tăng 6,7% so với năm 2016.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng chi hơn 2 tỷ đồng cảm hóa thanh thiếu niên ‘dính’ ma túy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.