Thứ hai, 29/04/2024 00:20 (GMT+7)

Cận cảnh: Resort, homestay xâm hại vùng lõi di sản Tràng An

MTĐT -  Chủ nhật, 01/03/2020 21:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ 2016 tới nay, đã có 39 công trình gồm các resort, homestay vi phạm xây dựng trên vùng lõi và vùng đệm di sản Tràng An.

Trước khi được công nhận di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2014, quần thể danh thắng chỉ có 35 công trình xây dựng. Nhưng sau khi được công nhận là di sản thế giới, Tràng An được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, thì nơi đây lại mọc thêm 39 công trình resort, homestay vi phạm xây trái phép.

Như Lao Động đã thông tin trong bài Resort, homestay xâm hại di sản Tràng An, Ban quản lý di sản Tràng An cho biết, từ 2016 tới nay, đã có 39 công trình gồm các resort, homestay vi phạm xây dựng trên vùng lõi và vùng đệm di sản Tràng An.

Các cơ sở lưu trú mới được xác định xây dựng, hoặc xây dựng không phép.

PV Lao Động ghi nhận cận cảnh các công trình homestay, resort mọc lên ngay giữa vùng lõi di sản Tràng An.

Khu du lịch sinh thái Thung Nham nằm giữa vùng lõi di sản Tràng An. Tại khu du lịch sinh thái này đang xây dựng các công trình vi phạm trật tự xây dựng. 

Đi sâu vào khu du lịch thái Thung Nham, hàng loạt xe tải chở vật liệu vẫn chạy ra, chạy vào. 

Công trường xây dựng ngay tại khu du lịch sinh thái Thung Nham 

Cách khu du lịch sinh thái Thung Nham vài trăm mét là dãy nhà xây dựng dở dang, hiện đang bỏ hoang 

Một resort được xây dựng tại xã Ninh Hải, công trình này được Ban quản lý di sản Tràng An xác định vi phạm trật tự xây dựng

Một resort khác có quy mô bề thế cũng mọc lên giữa vùng lõi di sản Tràng An 

Một công trình homestay bề thế khác tại xã Ninh Hải. 

Theo báo Lao động

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh: Resort, homestay xâm hại vùng lõi di sản Tràng An. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.