Thứ bảy, 27/04/2024 19:07 (GMT+7)

Cần Thơ: Đưa xe không khói vào 'công nghiệp không khói'

MTĐT -  Thứ bảy, 30/12/2017 16:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty TNHH Tân Đại Phong đã công bố dự án thí điểm đưa xe ô tô điện vào phục vụ khách du lịch di chuyển trong phạm vi hẹp đi đến các điểm tham quan du lịch thuộc quận Ninh Kiều, Bình Thủy ...

Xe điện của Công ty TNHH Tân Đại Phong.


Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty TNHH Tân Đại Phong, thời gian đầu công ty sẽ đưa vào hoạt động 3 xe 9-15 chỗ. Trong quí 1-2018 sẽ tiếp tục phát triển thêm 3 xe với tổng kinh phí đầu tư khoảng 3 tỉ đồng. Các tuyến xe ô tô điện đi-đến gồm Bến Ninh Kiều-Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam-Mỹ Khánh;

Bến Ninh Kiều-Mộ Thủ khoa Huân-Đình Bình Thủy-nhà cổ Bình Thủy; Bến Ninh Kiều- Đình Tân An-Chợ Đêm và một số tuyến nội ô khác với mức cước bình quân 20.000 đồng/km/xe. Sau thời gian thí điểm nếu thấy có hiệu quả, công ty sẽ xin phép đưa thêm 26 xe vào khai thác nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển cho du khách khi đến với Cần Thơ.

Năm 2017, Cần Thơ đã đón 7,5 triệu lượt khách, trong đó có 2,2 triệu khách lưu trú (có 300.000 lượt khách lưu trú quốc tế). Tổng doanh thu dịch vụ du lịch khoảng 2.900 tỉ đồng, tăng gần 60% so với năm 2016.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay cả nước đã có khoảng 40 doanh nghiệp với số lượng khoảng 1.300 xe điện đang khai thác thí điểm loại hình dịch vụ vận tải này. Sau một thời gian triển khai cho thấy loại phương tiện này có nhiều ưu điểm như: tốc độ di chuyển thấp (khoảng 30km/giờ) nên đảm bảo an toàn khi lưu thông; xe điện cũng tạo cảm giác mới lạ cho du khách, đồng thời thân thiện với môi trường, tiếng ồn nhỏ hơn các loại phương tiện khác, đây là loại hình vận tải rất văn minh và phù hợp trong phát triển ngành "công nghiệp không khói".

Theo thesaigontimes.vn

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ: Đưa xe không khói vào 'công nghiệp không khói'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề