Thứ bảy, 27/04/2024 16:08 (GMT+7)

Cần Thơ: Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương 2004 - 2024

Hoài Phương -  Thứ hai, 01/01/2024 12:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 31/12, tại Sân vận động Cần Thơ, Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc TW (1/1/2004 – 1/1/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự và phát biểu.

tm-img-alt

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và TP Cần Thơ qua các nhiệm kỳ; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, lãnh đạo nghỉ hưu trên địa bàn TP Cần Thơ.

tm-img-alt
tm-img-alt

Chương trình nghệ thuật chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, tại Kỳ họp lần thứ Tư, Quốc hội khóa XI thông qua Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, trong đó chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang. Theo đó, ngày 1.1.2004, TP Cần Thơ chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.

tm-img-alt

Ông Nguyễn Văn Hiếu Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Sau 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, kinh tế thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều công trình giao thông quan trọng được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Cầu Cần Thơ, Cảng Cái Cui, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ. Thương mại - Dịch vụ, logistics phát triển nhanh, đa dạng; cơ sở hạ tầng và sản phẩm du lịch không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và ngày càng phát triển hoàn thiện; công nghiệp phát triển; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đẩy mạnh.

Quy mô nền kinh tế được mở rộng; năm 2023, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 118.491 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so năm 2004, hàng năm đóng góp khoảng 1,2% GDP cả nước và khoảng 9,5% GRDP của cả vùng. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 94,12 triệu đồng, tăng hơn 9 lần so năm 2004. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp tăng đáng kể, khu vực nông nghiệp giảm tương ứng trong cơ cấu GRDP qua từng giai đoạn, nhưng giá trị tuyệt đối vẫn tăng ổn định, đóng góp đáng kể vào mức tăng chung, ổn định đời sống nhân dân; công tác giảm nghèo bền vững đã đạt thành tựu quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố hiện còn 0,21% (tương đương 764 hộ), hộ cận nghèo 1,59% (tương đương 5.888 hộ); đây là mức thấp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long và thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước.

Cần Thơ hiện là trung tâm giáo dục của vùng với nhiều trường đại học chất lượng, đa ngành, đa dạng hóa các loại hình, lĩnh vực đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

tm-img-alt

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Cần Thơ là thành phố trẻ, năng động, giữ vai trò rất quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Được bồi đắp bởi phù sa của dòng sông Hậu, một nhánh của dòng Mekong hùng vĩ, Cần Thơ biết đến với những vườn cây trái và cánh đồng rộng lớn; nổi tiếng là nơi “gạo trắng, nước trong”, có bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng mang đậm bản sắc, giá trị văn hóa độc đáo Nam Bộ; nơi sinh ra và hội tụ của những danh nhân yêu nước như Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị, Châu Văn Liêm... Người dân Cần Thơ giàu lòng yêu nước và cách mạng, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch và sáng tạo, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, những thành tựu to lớn đạt được trong 20 năm qua khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phát triển thành phố Cần Thơ; là sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn; sự đóng góp rất quan trọng của các thế hệ lãnh đạo Thành phố, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các cấp, các ngành và Nhân dân; để đến hôm nay, diện mạo Thành phố từ nội thành đến ngoại thành có nhiều thay đổi, sạch hơn, sáng hơn, đẹp hơn, đời sống người dân khá hơn, vui hơn; tầm nhìn xa hơn và khát vọng cao hơn… Đây là nền tảng quan trọng, tạo đà cho Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, xứng đáng là thành phố trung tâm, động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, song Chủ tịch nước cho rằng, những thành tựu này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Vai trò trung tâm động lực của Vùng Đồng bằng sông Cửu Long chưa thể hiện rõ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Năng lực cạnh tranh thấp. Tỷ trọng ngành công nghiệp còn thấp, ngành dịch vụ chưa tạo ra được sự đột phá, ngành nông nghiệp chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu bền vững...

Để xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân thành phố Cần Thơ cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với cả Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của đất nước. Đặc biệt, Cần Thơ cần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố, vai trò trung tâm vùng, vị trí cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong; cùng với phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân, di sản văn hóa đặc sắc của Thành phố miền sông nước.

Thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ tái tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn,… tạo ra năng lực sản xuất mới, giá trị hàng hóa, dịch vụ gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Cần Thơ thực sự trở thành trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân, một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, góp phần kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong. 

Cùng với đó là tiếp tục cải cách hành chính, có cơ chế, chính sách phù hợp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển Thành phố. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế; tạo nguồn nhân lực cao cho Thành phố và cả vùng. Thành phố quan tâm nhiều hơn việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá cao đẹp của các dân tộc, xây dựng đời sống mới; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người có công với nước, các đối tượng yếu thế trong xã hội; nâng cao toàn diện đời sống của Nhân dân, phấn đấu không còn hộ nghèo.

Là đô thị sông nước, bên sông và gần biển, địa hình thấp, Cần Thơ chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Chỉ rõ đặc thù này, Chủ tịch nước đề nghị, Đảng bộ và Nhân dân thành phố phải đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động có giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp từ trong quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình phục vụ đời sống dân sinh, thay đổi cách sản xuất cho phù hợp với biến đổi khí hậu...

Thành phố đẩy mạnh hoạt động giáo dục, thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của mọi người dân và cộng đồng về bảo vệ cuộc sống trước nguy cơ biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu không chỉ là tiêu cực, mà còn là cơ hội để chúng ta cơ cấu lại các ngành kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và sức chống chịu tốt hơn, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng của Thành phố phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh.

tm-img-alt

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ, ghi nhận thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống của thành phố Anh hùng, cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 20 năm thành lập, Chủ tịch nước tin tưởng rằng Đảng bộ và Nhân dân thành phố sẽ không ngừng phấn đấu để xây dựng, phát triển Cần Thơ thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; xứng đáng là trung tâm động lực, là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ: Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương 2004 - 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề