Thứ sáu, 26/04/2024 11:05 (GMT+7)

Châu Á ghi nhận ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ

MTĐT -  Thứ ba, 02/08/2022 11:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bệnh nhân là nam giới, năm nay 22 tuổi, tử vong hôm 30/7 tại bang Keral, Ấn Độ. Nhà chức trách Ấn Độ đã cách ly 21 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Hãng tin Reuters ngày 1-8 cho biết châu Á đã ghi nhận ca tử vong bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, bệnh nhân là một thanh niên 22 tuổi ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ.

Các quan chức bang Kerala cho hay sau khi bệnh nhân qua đời hôm 30-7, chính quyền đã đưa 21 người tiếp xúc gần với anh đi cách ly.

"Nam thanh đến Kerala vào ngày 21-7 nhưng chỉ đến bệnh viện vào ngày 26-7 sau khi anh ta có biểu hiện mệt mỏi và sốt" - một quan chức cho hay, đồng thời khẳng định người dân không nên hoảng sợ vì không ai trong số những người tiếp xúc gần với bệnh nhân xuất hiện triệu chứng bệnh.

Bộ trưởng Y tế bang Kerala - bà Veena George cho hay gia đình nam thanh niên đã nói với nhà chức trách rằng anh ta có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ trước khi trở về Ấn Độ từ Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất.

Hiện Bộ Y tế Ấn Độ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về ca tử vong này, ngoại trừ việc thông báo chính phủ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm gồm các quan chức cấp cao để giám sát những ca bệnh đậu mùa khỉ ở nước này.

Theo các hãng truyền thông địa phương, quốc gia Nam Á này đã ghi nhận ít nhất 5 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Đây là trường hợp tử vong thứ tư bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay. Ba ca tử vong còn lại được ghi nhận vào tuần trước, với hai bệnh nhân ở Tây Ban Nha và người còn lại ở Brazil.

Trước đó, vào ngày 23-7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu.

Cũng theo WHO, trên toàn thế giới đã có 78 quốc gia nằm ngoài khu vực lưu hành của virus đậu mùa khỉ ghi nhận ca nhiễm, với hơn 18.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo, phần lớn ở châu Âu./.

Bảo My (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Châu Á ghi nhận ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.