Thứ bảy, 27/04/2024 16:33 (GMT+7)

Chiều nay công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Hà Nội

Luật Đồng -  Thứ sáu, 15/07/2022 07:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

15h chiều nay 15/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, trong đó mời các lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và đơn vị liên quan tham dự

tm-img-alt
Trụ sở HĐND UBND TP Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Theo giấy mời do Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Trần Thanh Hà ký, thành phần mời dự là các lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và đơn vị liên quan thuộc Kiểm toán Nhà nước được Thành ủy Hà Nội triệu tập; lãnh đạo các vụ thuộc ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi Đảng bộ Hà Nội. 

Về phía thành phố, hội nghị sẽ có sự tham dự của Thường trực HĐND, UBND Hà Nội, đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, trưởng các ban của HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội cùng lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện trực thuộc.

Trước đó, chiều ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh.

Ngày 7/6, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Thanh Long- cựu Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 67/QĐ-CSKT-P9 ngày 17/12/2021, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 30/QĐ-CSKT-P9 ngày 31/12/2021; thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Bị can Chu Ngọc Anh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bạn đang đọc bài viết Chiều nay công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề