Chủ nhật, 28/04/2024 23:14 (GMT+7)

Chưa có phương án di dời quả bom gần trụ cầu Long Biên

MTĐT -  Thứ hai, 27/11/2017 14:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thông tin PV nhận được, hiện tại cơ quan chức năng vẫn tiến hành phong tỏa khu vực gần trụ cầu P13 cầu Long Biên được xác định là nơi phát hiện quả bom vài ngày trước.

Trưa 27/11, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) cho hay, đơn vị vẫn chưa nhận được thông tin về kế hoạch di dời quả bom nằm gần trụ cầu Long Biên.

Các phương tiện tàu thuyền đi qua cầu Long Biên. Ảnh: Thanh Hà.

“Hiện tại UBND phường đang phối hợp với các lực lượng cử người túc trực gần khu vực phát hiện quả bom để cảnh báo, thông báo tới các tàu thuyền không đi qua, không đánh bắt cá tại khu vực trên. Hiện tại các phương tiện di chuyển qua cầu Long Biên bình thường” – ông Văn cho hay.

Còn ông Trần Văn Khiết, Đội trưởng đội Thanh tra - an toàn số 2 (chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc) cho hay, đến thời điểm hiện tại, đơn vị tiếp tục phối hợp với công an, quân đội làm công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy đoạn qua cầu Long Biên và cũng chưa nhận được kế hoạch trục vớt quả bom.

Người dân lưu thông qua cầu Long Biên ngày 26/11. Ảnh: Thanh Hà.

“Hiện tại các phương tiện tàu thuyền vẫn lưu thông bình thường qua sông Hồng đoạn cầu Long Biên, khi nào có kế hoạch di dời quả bom thì mới cấm tàu thuyền để đảm bảo an toàn” – ông Khiết cho hay.

Cũng theo lãnh đạo ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên, hiện tại vẫn chưa nhận được lệnh cấm đường trên cầu Long Biên hay kế hoạch trục vớt quả bom.

Trưa 27/11, PV ghi nhận các phương tiện xe máy vẫn di chuyển bình thường trên cầu Long Biên và phía dưới tàu thuyền được phép lưu thông phía ngoài khu vực phát hiện quả bom.

Khu vực được cho là nơi phát hiện quả bom. Ảnh: Thanh Hà.

Trước đó, ngày 24/11, Cục đường thủy nội địa Việt Nam phát đi thông báo cho biết, người dân phát hiện một chướng ngại vật tại khu vực địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội). Vật thể nghi là bom có đường kính khoảng 0,5m - 0,6m, dài 2m, nằm tại Km 183 sông Hồng, cách trụ P13 cầu Long Biên khoảng 5m.

Theo Cục đường thủy nội địa Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức đã phối hợp với Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc (trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) và Bộ Chỉ huy quân sự TP Hà Nội kiểm tra và đưa ra biện pháp xử lý.

Đồng thời, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc đã yêu cầu điều chỉnh, bố trí báo hiệu đường thủy phù hợp để hướng dẫn phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Long Biên an toàn trong thời gian chờ xác minh, xử lý chướng ngại vật nêu trên.

Ngày 26/11, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên (TP Hà Nội), cho biết người nhái của lực lượng công binh đã lặn xuống kiểm tra và xác định đây đúng là bom. Đến trưa ngày 26/11, lực lượng chức năng tổ chức khoanh vùng, hướng dẫn tàu thuyền không đi vào khu vực này. Quả bom đã nằm ở khu vực trên từ lâu, được dự đoán từ thời chiến tranh chống Mỹ.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Chưa có phương án di dời quả bom gần trụ cầu Long Biên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.