Thứ sáu, 26/04/2024 14:45 (GMT+7)

Chung tay chống rác thải nhựa tại chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội

MTĐT -  Thứ bảy, 05/09/2020 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 4-9, tại chợ Văn La (quận Hà Đông), Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với Quận đoàn Hà Đông tổ chức triển khai mô hình điểm “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa năm 2020”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc triển khai các mô hình cộng đồng hành động “Chống rác thải nhựa”, sáng 4/9, tại Chợ Văn La (quận Hà Đông), Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với Quận đoàn Hà Đông tổ chức triển khai mô hình điểm chợ dân sinh giảm rác thải nhựa năm 2020.

Trong khuôn khổ chương trình triển khai thí điểm chợ dân sinh giảm rác thải nhựa tại Văn La (Hà Đông) và Phú Gia (quận Tây Hồ), Thành đoàn Hà Nội sẽ trao tặng 5.000 túi thân thiện với môi trường, 500 cuộn túi đựng rác hữu cơ tự phân hủy, 100 chiếc làn nhựa sử dụng nhiều lần, phát 3.000 tờ rơi tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa và hướng dẫn cách phân loại và vứt rác đúng quy định cho người dân.

Thành đoàn Hà Nội sẽ trao tặng 5.000 túi thân thiện với môi trường, 500 cuộn túi đựng rác hữu cơ tự phân hủy, 100 chiếc làn nhựa sử dụng nhiều lần. Ảnh: Internet

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng chia sẻ, dễ dàng nhận thấy số lượng rác thải nhựa ngày càng tăng trở thành vấn nạn môi trường, trong đó tập trung tại các chợ dân sinh là rất lớn. Trước những nguy cơ đó, phát huy sức trẻ, đoàn thanh niên đã góp sức chung tay cùng các cơ sở, cộng đồng thực hiện những biện pháp thực tế, từng bước giảm rác thải nhựa trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.

“Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, tuyên truyền của đoàn thanh niên, mong rằng từ những hành động nhỏ, thiết thực như dùng làn, giỏ xách đi chợ thay thế cho túi nilon thì mỗi tổ chức, mỗi gia đình, mỗi cá nhân sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc hạn chế rác thải nhựa. Qua đó tiếp tục lan tỏa rộng trong cộng đồng nhằm giảm dần và tiến đến nói không với rác thải nhựa dùng một lần”, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết.

Bên cạnh được nhận làn, túi thân thiện với môi trường, túi hữu cơ... dịp này, người dân và các hộ kinh doanh tại chợ Văn La còn được tuyên truyền, phổ biến về tác hại của rác thải nhựa. Ảnh: Internet

Bên cạnh được nhận làn, túi thân thiện với môi trường, túi hữu cơ... dịp này, người dân và các hộ kinh doanh tại chợ Văn La còn được tuyên truyền, phổ biến về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường sống; cách phân loại rác và thực hiện các hình thức gói hàng thay thế túi nilon như: Lá chuối, báo, các sản phẩm thân thiện với môi trường…

Hoài Thu (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Chung tay chống rác thải nhựa tại chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.