Thứ hai, 29/04/2024 04:00 (GMT+7)

Công an TP.HCM: Làm căn cước công dân gắn chíp cho người dân xuyên dịp nghỉ lễ 2/9

MTĐT -  Thứ năm, 01/09/2022 10:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Công an TP.HCM, với chủ trương đơn giản hóa các thủ tục và hạn chế sự phiền hà đối với người dân, mỗi trường hợp làm căn cước công dân gắn chip được lực lượng công an giải quyết rất nhanh chóng, chỉ khoảng 10 phút là hoàn thành các thủ tục.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, suốt dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, Công an TP.HCM duy trì hoạt động cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân trên địa bàn.

Không chỉ tăng cường làm việc ngoài giờ hành chính, lực lượng Công an TP.HCM còn tổ chức nhiều tổ công tác đi đến tận nơi để cấp căn cước công dân gắn chip cho một bộ phận người dân có hoàn cảnh đặc thù: Người già yếu, bệnh tật, gặp khó khăn trong việc đi lại...

Từ 7h đến 22h hàng ngày, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đang thường trú và tạm trú trên địa bàn TP.HCM, nhưng chưa được cấp căn cước công dân gắn chip hãy liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip.

Công an TP.HCM lưu ý thời hạn thay thế sổ hộ khẩu giấy theo quy định đang đến rất gần, trong khi đó, căn cước công dân gắn chip là một trong những giải pháp tất yếu với nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại nhiều tiện ích trực tiếp phục vụ cuộc sống của người dân.

Do vậy, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, Công an TP.HCM đề nghị và mong muốn người dân ủng hộ, tranh thủ thời gian trong kỳ nghỉ lễ 2/9 để đi làm căn cước công dân gắn chip vì nghĩa vụ và quyền lợi của chính mình.

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Công an TP.HCM: Làm căn cước công dân gắn chíp cho người dân xuyên dịp nghỉ lễ 2/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.