Thứ hai, 29/04/2024 10:34 (GMT+7)

Công nhân thâu đêm vớt xác cá ở hồ Tây

MTĐT -  Thứ sáu, 14/09/2018 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngay trong ngày 13/9 trên Hồ Tây lại xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh.

Theo thông tin trên VietnamNet, khoảng 21h tối qua, tại khu vực hồ Tây đoạn qua đường Nhật Chiêu (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội), 4 công nhân, người đứng trên bờ, người đứng dưới nước gom, đóng hàng tấn cá chết vào các bao tải không ngừng nghỉ.

Đến 22h ngày 13/9, nhiều công nhân vẫn đang nỗ lực vớt hết số cá chết nổi trên mặt hồ theo yêu cầu vì mức độ mùi hôi, thối bốc lên nồng nặc gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh.

Ước tính có khoảng gần 2 tấn cá chết trong đợt này. Ảnh: VietnamNet.

Công việc vớt, dọn cá kéo dài đến rạng sáng nay mới xong. Cá chết chủ yếu là rô phi, mè nặng khoảng nửa cân mỗi con. Xác cá được gom dày đặc trong chiếc lồng rộng khoảng 30m3. Khoảng 100 bao các loại được dùng để đựng số cá chết, trước khi được tập kết vào xe mang đi xử lý.

Các công nhân vừa vớt cá vừa chia sẻ với VOV: “Hiện tượng cá chết xuất hiện nhiều từ sáng 13/9 và theo gió trôi dạt về khu vực đường Nhật Chiêu này. Hiện, chúng tôi đã gom được gần 2 tấn, ở hồ vẫn còn rất nhiều”.

Ảnh: Vietnamnet. 

Xác cá được gom dày đặc trong chiếc lồng rộng khoảng 30m3 để sau đó dồn vào bao đem tiêu hủy tại bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt ở hồ Tây. Trước đó, vào 10/2016, tại Hồ Tây xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt gây xôn xao dư luận khi đã vớt được khoảng 200 tấn cá chết. Và mới đây nhất là đầu tháng 7 cũng xảy ra tình trạng này. 

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Công nhân thâu đêm vớt xác cá ở hồ Tây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.