Thứ hai, 29/04/2024 04:39 (GMT+7)

Công nhân vệ sinh môi trường bỗng dưng bị đánh trọng thương

Lam Vy -  Thứ năm, 06/02/2020 16:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giám đốc Urenco 4 cho biết: “Hiện tại anh P. đang nằm tại bệnh viện Đống Đa chuẩn bị mổ. Theo bác sỹ chẩn đoán thì anh ấy gãy 1/3 xương trụ tay".

Theo thông tin phản ánh, trong chiều ngày 5/2 vào khoảng 17h, tại công viên Trần Quang Diệu (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), một công nhân vệ sinh môi trường trong khi làm nhiệm vụ đã bị một đối tượng lao vào đánh trọng thương.

Công nhân vệ sinh môi trường bị đánh là anh Nguyễn Ngọc P., đang làm việc tại Tổ Môi trường số 9, Chi nhánh Đống Đa (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội).

Theo đó, khi đang chuẩn bị đồ đạc để tiến hành thu gom rác theo nhiệm vụ được giao thì anh P.  bất ngờ bị một đối tượng (tên Long) cầm điếu cày lao đến đánh liên tiếp vào người (vì đối tượng Long nghi ngờ anh P. đã lấy cắp chiếc gạt mưa ô tô đỗ tại khu vực đó ngày 20/1/2020 vừa qua).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chi nhánh Đống Đa (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) đã cử cán bộ, Tổ trưởng Tổ Môi trường số 9 đưa anh P. đến Công an phường Quang Trung trình báo, sau đó đi cấp cứu và chụp chiếu tại bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Tại đây, qua kết quả chụp chiếu, các bác sỹ xác nhận anh Nguyễn Ngọc P. bị gãy 1/3 xương trụ tay trái.

Anh Nguyễn Ngọc P, đang làm việc tại Tổ Môi trường số 9, Chi nhánh Đống Đa (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) bị gãy 1/3 xương trụ tay.

Liên quan tới vấn đề này,  trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Nguyễn Thanh Sơn- Giám đốc Urenco 4 để biết thêm thông tin.

Ông Sơn cho biết: “Hiện tại anh P. đang nằm tại bệnh viện Đống Đa chuẩn bị mổ. Theo bác sỹ chẩn đoán thì anh ấy gãy 1/3 xương trụ tay. Trong vụ việc này, công an quận Đống Đa, Bí thư và Chủ tịch quận Đống Đa cũng đã chỉ đạo, công an quận cũng đã bắt được đối tượng và lấy được lời khai. Nội dung lời khai thì phía công an chưa cung cấp nên chúng tôi chưa biết. Anh P. đang đợi lịch mổ sớm nhất có thể, trong chiều tối nay sẽ tiến hành mổ cho anh P.”.

Đây không phải trường hợp đầu tiên công nhân vệ sinh môi trường bị hành hung, chính vì điều này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tinh thần làm việc của công nhân vệ sinh môi trường

Đây không phải trường hợp đầu tiên công nhân vệ sinh môi trường bị hành hung, chính vì điều này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tinh thần làm việc của công nhân vệ sinh môi trường.

Một công việc vất vả, mang theo nhiều rủi ro trong quá trình làm việc nhưng vẫn chưa được xã hội trân trọng đúng mức.

Cần phải có những hình phạt thích đáng cho những kẻ coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác.

Bạn đang đọc bài viết Công nhân vệ sinh môi trường bỗng dưng bị đánh trọng thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.