Thứ hai, 29/04/2024 10:42 (GMT+7)

Đà Lạt: Từ miền hoang sơ hướng tới đô thị hiện đại, văn minh

Minh Thư -  Chủ nhật, 31/12/2023 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đà Lạt, với khát vọng và niềm tin về thành phố luôn giữ gìn vẻ đẹp thơ mộng, truyền thống; nhưng luôn đổi mới, sáng tạo, phát triển ngày càng văn minh, hiện đại, đặc sắc trong tương lai.

Tối 30-12, tại Quảng trường Lâm Viên, UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023), đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Xuyên suốt chương trình, người dân và du khách được theo dõi các hoạt cảnh tái hiện lịch sử 130 năm của vùng đất trên cao nguyên Langbiang.

tm-img-alt
Đà Lạt với khát vọng và niềm tin về thành phố luôn giữ gìn vẻ đẹp thơ mộng và trở thành đô thị hiện đại, thành phố sáng tạo.

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mục đích khơi dậy niềm tự hào về thành phố anh hùng, thành phố Festival hoa Việt Nam, ôn lại lịch sử quá trình hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt, sự đóng góp của các thế hệ Nhân dân và các dân tộc TP Đà Lạt…

Phát biểu diễn văn khai mạc, ông Đặng Quang Tú- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Đà Lạt đã điểm lại lịch sử hình thành, phát triển của TP Đà Lạt... Thời gian tới TP Đà Lạt mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để vững bước trên chặng đường phát triển, hội nhập...

Thông qua Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Đà Lạt mong muốn đây là dịp để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của thành phố đến với bạn bè trong nước và quốc tế nhằm tiếp tục phát triển thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nói chung, TP Đà Lạt nói riêng đã đạt được trong suốt chặng đường đã qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của cả nước.

Sau 130 năm, Đà Lạt từ miền đất hoang sơ đã trở thành Trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế - văn hóa, du lịch, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng, có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đối với khu vực Tây Nguyên; với dân số trên 230 nghìn người và 20 dân tộc anh em chung sống đoàn kết, thuận hòa. Nổi bật với phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”, TP Đà Lạt là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế, thành phố Festival Hoa đã qua 9 lần tổ chức với chu kỳ 2 năm/1 lần.

Đà Lạt cũng đang trong giai đoạn xây dựng đô thị thông minh, đô thị di sản. Đà Lạt đã được gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc chính thức vào ngày 13/10/2023…; qua đó góp phần định vị thương hiệu, khẳng định sự ghi nhận của bạn bè trong nước và cộng đồng quốc tế, thúc đẩy quảng bá hình ảnh TP Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng là điểm đến hấp dẫn, an toàn, văn minh và thân thiện.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm mà TP Đà Lạt cần triển khai thực hiện trong thời gian tới với khát vọng và niềm tin về một TP Đà Lạt giữ gìn vẻ đẹp thơ mộng, truyền thống nhưng luôn đổi mới, sáng tạo, phát triển ngày càng văn minh, hiện đại, đặc sắc trong tương lai.

Phát biểu đáp từ, ông Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Lâm Đồng thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa Đà Lạt nói riêng, toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung ngày càng phát triển hơn nữa.

Tại chương trình, khán giả được giới thiệu tóm tắt quá trình TP Đà Lạt hình thành và phát triển qua các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Dịp này, đại diện UNESCO đã trao tặng TP Đà Lạt danh hiệu thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc mà tổ chức này đã công nhận từ tháng 10/2023.

Bạn đang đọc bài viết Đà Lạt: Từ miền hoang sơ hướng tới đô thị hiện đại, văn minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.