Thứ hai, 29/04/2024 03:36 (GMT+7)

Đà Nẵng đón 112 chuyến bay nội địa và quốc tế "xông đất" ngày đầu năm mới 2024

Bình An -  Thứ hai, 01/01/2024 16:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, sân bay Đà Nẵng đã đón 112 chuyến bay nội địa và quốc tế, ước đạt hơn 15.500 ngàn lượt khách.

Ngày 1/1, Sở Du lịch Đà Nẵng, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức chào đón những du khách nội địa và quốc tế trên 3 chuyến bay đầu tiên đến Đà Nẵng nhân dịp Tết Dương lịch 2024.
Cụ thể, sáng nay, tại Ga đến Quốc nội, chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN157, vận chuyển gần 140 khách từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Còn tại Ga đến Quốc tế, chuyến bay quốc tế năm 2024 mang số hiệu VJ881 của Hãng hàng không Vietjet, đưa hơn 140 hành khách từ Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng.
tm-img-alt
Hơn 15.000 du khách "xông đất" Đà Nẵng ngày đầu năm mới qua đường hàng không.
Chiều cùng ngày, chuyến bay VN319 từ Narita (Nhật Bản) – Đà Nẵng do Vietnam Airlines khai thác, đưa 154 hành khách Nhật Bản đến Đà Nẵng.
Tại lễ đón đã diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng, tặng hoa, quà, nón lá và trao vouchers là vé máy bay cho các hành khách may mắn.
Đặc biệt, một trong những hoạt động được rất nhiều du khách hào hứng, yêu thích khi đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng là du khách được chụp hình check-in lấy ảnh ngay.
Được biết, trong ngày đầu tiên của năm 2024, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón 112 chuyến bay nội địa và quốc tế, ước đạt hơn 15.500 lượt khách, trong đó số chuyến bay quốc tế dự kiến 50 chuyến, ước đạt khoảng 7.500 lượt khách.
tm-img-alt
Du khách được chào đón nồng nhiệt, tặng quà khi vừa đến Đà Nẵng.
tm-img-alt
Du khách được tặng nón lá ngay khi đặt chân đến sân bay Đà Nẵng.
Theo Sở du lịch Đà Nẵng, trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2024 (23/12/2023 - 1/1/2024) tổng lượng khách tham quan, du lịch tại thành phố ước đạt khoảng 261.000 lượt khách, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 194.000 lượt). Trong đó, khách nội địa ước đạt 123.000 lượt, khách quốc tế là 138.000 lượt.
Dự kiến tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 đạt 434 chuyến (tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái) với hơn 65.000 lượt khách (tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái).Trong đó, du lịch qua đường hàng không vẫn là nguồn khách chính của du lịch Đà Nẵng với 40.000 chuyến bay, ước đạt hơn 6,3 triệu lượt khách trong năm 2023, tăng 1,42 lần so với năm 2022 và phục hồi 81,2% so với năm 2019.
tm-img-alt
Ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng phục hồi mạnh trong năm 2024.
Việc các đường bay trực tiếp quốc tế được khai thác trở lại trong thời gian qua đồng thời gia tốc cho sự phục hồi du lịch Đà Nẵng. Tính đến cuối năm 2023, Cảng Hàng không quốc tế khai thác 7 đường bay nội địa với tần suất bình quân 51 chuyến/ngày và 16 đường bay quốc tế với tần suất 49 chuyến/ngày.
Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, mục tiêu lớn nhất của du lịch thành phố này trong năm 2024 là đón được 8,43 triệu lượt khách.
"Do đó trong năm mới này, du lịch Đà Nẵng có nhiều kế hoạch xúc tiến, quảng bá kết nối thêm các thị trường khách quốc tế, mở rộng các đường bay, đa dạng hóa hơn nữa cả về thị trường lẫn loại hình sản phẩm để thu hút khách. Với sự cố gắng, kỳ vọng của ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch, tôi nghĩ rằng du lịch thành phố sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa", bà Nguyễn Thị Hoài An chia sẻ.
Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng đón 112 chuyến bay nội địa và quốc tế "xông đất" ngày đầu năm mới 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.