Thứ bảy, 27/04/2024 16:07 (GMT+7)

Đà Nẵng: Gần 20 năm “chung sống” với ô nhiễm

Đinh Nga -  Thứ sáu, 19/05/2023 18:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng trăm hộ dân khu dân cư Phong Bắc 4 thuộc P. Hòa Thọ Đông (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường bởi dự án thi công dang dở và quy hoạch treo gần 20 năm nay.

*Dân kêu trời vì ô nhiễm

Từ phản ánh của người dân, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam có chuyến thực địa, ghi nhận tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật người dân khu dân cư Phong Bắc 4.

Từ đầu kiệt 29 Trần Ngọc Sương, theo tuyến đường bê tông rộng áng chừng 3,5m chạy thẳng vào khu dân cư Phong Bắc 4 là nơi sinh sống của hơn 300 hộ dân thuộc 4 tổ dân phố.

Nơi đây bao bọc bởi đường Trần Ngọc Sương và Thăng Long, trong khuôn viên rộng hàng trăm ngàn m2 là vùng trũng thấp hơn mặt đường chừng 1,5m, cỏ cây mọc um tùm, nước tù đọng, xuất hiện nhiều rác và chất thải bẩn.

tm-img-alt
KDC Phong Bắc 4 thường xuyên ngập úng và ô nhiễm môi trường.

Điều đáng nói là hệ thống cống thoát nước xây dựng dở dang cạnh đường bê tông dẫn vào KDC, không chỉ gây cản trở giao thông mà còn là nguồn cơn phát sinh ô nhiễm môi trường, bởi lượng nước thải sinh hoạt của các hộ dân đấu nối vào đây chưa có lối thoát.

Bà Ngô Thị Lan (trú tổ 3, P. Hòa Thọ Đông) cho biết, ở đây quanh năm ngập úng, hôi thối, ô nhiễm môi trường. Cống thoát nước làm chưa xong, dân đấu nối thải nước sinh hoạt vào, chảy ra môi trường vừa hôi vừa phát sinh ruồi muỗi rất nhiều.  

tm-img-alt
Bà Ngô Thị Lan phản ánh về thực trạng ô nhiễm môi trường ở KDC Phong Bắc 4.

Biết PV đến tìm hiểu môi trường sống người dân, anh Nguyễn Văn Gặp (cùng trú tổ 3) bức xúc phản ánh: Đường cống thoát nước vào KDC thi công dở dang gây cản trở giao thông, nơi đây từng xảy ra nhiều vụ tai nạn tự gây. Thêm nữa, việc đấu nối từng đoạn vô cống, xả ra môi trường quá thối, dân phải lấp cống lại, thành ra nước bẩn đọng lại quanh năm.

Nghe bảo làm cống này mục đích là làm đường. Hồi đó nhân dân không đồng tình, bởi vì làm vậy không có đường cho dân đi và làm cống cao hơn mặt đường bê tông, tạo thành đê chắn nước, mưa xuống nước thoát ở đâu. Nghe vậy, đơn vị thi công nói, bọn tui làm theo thiết kế. Xong rồi nhà thầu thi công kiểu đoạn làm đoạn bỏ, rồi rút quân luôn. Ngoài phát sinh ô nhiễm, đáng lo nhất là nhiều chỗ xuất hiện sắt nhọn đâm lên như bàn chông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Dân mong muốn chính quyền sớm tiếp tục triển khai dự án, bằng không thì tháo dỡ cống đi để trả lại mặt bằng thông thoáng cho khu dân cư”, anh Gặp phản ánh.

tm-img-alt
Hệ thống cống thoát nước thi công dang dở tại KDC Phong Bắc 4 xuất hiện nhiều thanh sắt nhọn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cùng tâm trạng bức xúc, chị Phan Thị Thu Hằng (trú tổ 1, P. Hòa Thọ Đông) là Chi hội phụ nữ KDC Phong Bắc 4 cho hay: Dự án quy hoạch treo quá lâu, mỗi lần mưa thì sình lầy, ô nhiễm môi trường khủng khiếp. Cách đây 4 năm, bà con thấy làm cống thoát nước, ai cũng mừng tưởng sắp được thoát khỏi cảnh ô nhiễm. Nào ngờ, cống làm dang dở càng ô nhiễm trầm trọng thêm, bởi dân đấu nối nước thải sinh hoạt vô hôi thối.  Mỗi khi mưa xuống là nước ngập toàn khu dân cư, chính quyền phải cho xe cơ giới xuống múc mương để khơi thông nước. Vì nước tù đọng lâu ngày, cỏ cây và rác thải nhiều nên nơi đây phát sinh nhiều ruồi muỗi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh như sốt xuất huyết.

tm-img-alt
Hệ thống cống thoát nước thi công dang dở tại KDC Phong Bắc 4 có nhiều đoạn chưa khớp nối, phát sinh nước thải bẩn gây mô nhiễm môi trường.

Anh Phan Ngọc Nhớ (trú tổ 1, P.Hòa Thọ Đông) phản ánh thêm, dự án KDC Phong Bắc 4 quy hoạch cách đây gần 20 năm, hiện nay ô nhiễm môi trường trầm trọng, bà con thường gọi là xóm nước đen.

Dự án này triển khai chậm, quá ô nhiễm, mùa hè cống hôi, nước đọng, mưa ngập úng. Đặc biệt là cống thoát nước thi công tầm  4 năm trước, bỏ đến bây giờ. Cống thi công sau mặt đường, đoạn đang làm nửa chừng thì để đó, dân bắt nước thải sinh hoạt  vào. Đoạn nào liền mạch thì không sao, đoạn ngắt quãng nước chảy ra hôi thối kinh khủng, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân”, anh Nhớ thông tin.

tm-img-alt
Mặc dù hệ thống cống thoát nước tại KDC Phong Bắc 4 chưa hoàn thiện nhưng người dân vẫn đấu nối nước thải sinh hoạt vào, phát sinh ô nhiễm môi trường.

Theo anh Đào Công Huân (trú tổ 1, P.Hòa Thọ Đông),  tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân KDC Phong Bắc 4 đã được cử tri phản ánh nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc HĐND TP Đà Nẵng, song đến nay vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Ông Đoàn Văn Vân (trú tổ 4, P.Hòa Thọ Đông) cho biết thêm, điều đáng lo nhất ở khu vực này là mỗi khi mưa xuống là nước ngập cục bộ, kéo theo nhiều rác, chất thải bẩn đổ dồn về khu dân cư. Phải 2 đến 3 ngày thì nước mới rút hết, bà con lại phải huy động dọn rác, làm vệ sinh môi trường. Việc rắn rết độc hại bò vào khu dân cư, rồi phát sinh ruồi muỗi là chuyện thường ngày vào mùa mưa; dân phản ánh, chính quyền biết nhưng chưa có giải pháp xử lý triệt để.

*Cần sớm triển khai dự án KDC Phong Bắc 4

Mang những băn khoăn, lo lắng của người dân KDC Phong Bắc 4 trao đổi với chính quyền cấp cơ sở, phóng viên được ông Phan Ngọc Thành, Tổ trưởng TDP số 4 (KDC Phong Bắc 4) thông tin, việc người dân trong tổ phản ánh vấn nạn ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực đến cuộc sống thường nhật là có cơ sở.

Theo ông Thành, toàn tổ 4 có hơn 100 hộ dân, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dự án quy hoạch treo. Thực trạng khu vực này trước đây là đất ruộng, sau đó nhà nước thu hồi để làm dự án. Nghe thông tin là dự kiến làm hồ điều tiết nên không san lấp, vậy nên mùa mưa nước đổ về đây rất nhiều, gây ngập úng cục bộ. Vì nơi đây chưa quy hoạch đồng bộ, có nhiều bãi đất trống nên xảy ra tình trạng lén lút đổ xà bần, giá hạ, rác thải khiến đã ô nhiễm càng trầm trọng hơn.

tm-img-alt
Rác thải được đổ trộm tại các bãi đất trống ở KDC Phong Bắc 4.

Khoảng năm 2018, Dự án KDC Phong Bắc 4 triển khai làm hạ tầng là mương thoát nước, không hiểu vì lý do gì mà thi công nửa chừng thì dừng lại.  Tại các cuộc tiếp xúc cử tri gần đây với HĐND TP Đà Nẵng, người dân có phản ánh thì chính quyền Q.Cẩm Lệ bảo là thành phố chưa có kinh phí đền bù hỗ trợ nâng nền cho dân nên chưa thi công được.  

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Ngô Trung Việt, Chủ tịch UBND P.Hòa Thọ Đông cho biết: KDC Phong Bắc 4 là vùng trũng thấp, hằng năm vào mùa mưa gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đời sống nhân dân.

Đến mùa lũ, UBND phường phải huy động nhân lực khơi thông cống để thoát nước. Đây là giải pháp tạm thời, đề nghị thành phố chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện dự án khớp nối khu vực, đảm bảo đời sống nhân dân.

tm-img-alt
Nước tù đọng kéo dài  và rác thải là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường KDC Phòng Bắc 4.

Cũng theo ông Việt, dự án KDC Phong Bắc 4 triển khai xây dựng từ năm 2003, do Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng hạ tầng và Phát triển đô thị làm chủ đầu tư. Hiện nay, tại Phong Bắc 4, nhà thầu đã thi công 1 phần hạ tầng mương thoát nước. Do vướng hồ sơ thủ tục đền bù nên đơn vị thi công đã tạm dừng gần 5 năm nay. Vướng ở đây là một số hộ dân có cốt nền nhà thấp hơn cốt công trình khi thành phố có chủ trương nâng tuyến nhánh 15 và 16.

Khi bắt tay vào thi công, đơn vị nhà thầu mới phát hiện vướng mắc này. Thành phố đã có phương án hỗ trợ nâng nền cho người dân theo đúng quy định. Ban GPMB Q.Cẩm Lệ đã kiểm định, áp giá đền bù cho khoảng 108 hộ có cốt nền thấp.

tm-img-alt
Hạ tầng kỹ thuật KDC Phong Bắc 4 chậm thi công khiến đời sống người dân gặp khó khăn vì ô nhiễm môi trường.

Tại kiệt 29 Trần Ngọc Sương, hầu hết người dân chấp hành nghiêm việc giải tỏa mặt bằng, nhận tiền đền bù, hỗ trợ từ năm 2022. Tuy nhiên, hiện nay chưa có đủ tiền để giải ngân hết nên chưa thi công được.

Ông Đinh Thanh, Phó chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ thông tin thêm, dự án KDC Phong Bắc 4 do thành phố quản lý, chậm triển khai, ảnh hưởng đời sống người dân. Tại khu vực này, mới đây, HĐND TP Đà Nẵng đã thông Tờ trình của UBND thành phố về chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại Phong Lệ giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng.

tm-img-alt
Khu dân cư Phong Bắc 4 là nơi có Di tích khảo cổ Chăm Phong Lệ - di tích văn hóa cấp thành phố được đầu tư 140 tỷ đồng để triển khai Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2.

Dự án này do Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng làm chủ đầu tư, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Vậy nên, UBND Q.Cẩm Lệ mong muốn UBND TP Đà Nẵng sớm có giải pháp triển khai thi công Dự án KDC Phong Bắc 4, trước mắt giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, về lâu dài khớp nối với Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2, tạo động lực cho địa phương phát triển.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Gần 20 năm “chung sống” với ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề