Thứ hai, 29/04/2024 03:47 (GMT+7)

Đà Nẵng: Sở Xây dựng yêu cầu kiểm tra, làm rõ việc phân lô bán nền đất nghĩa trang Hòa Sơn

Duy Quốc - Quang Huy -  Thứ sáu, 05/05/2023 10:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 5/5, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có công văn giao Ban nghĩa trang thành phố phối hợp Tạp chí Môi trường và Đô thị, UBND xã Hòa Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ các nội dung như báo phản ánh và báo cáo kết quả về sở trước ngày 10/5.

Sau phản ánh của Môi trường và Đô thị Việt Nam với bài viết: “Đà Nẵng: Phân lô bán nền đất nghĩa trang với giá cao cắt cổ” đăng ngày 4/5/2023, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo khẩn nhằm kiểm tra, làm rõ các nội dung trên.

Trước đó, Môi trường và Đô thị đã đưa tin về việc người dân tự ý phân lô bán nền đất nghĩa trang Hòa Sơn với giá cao ngất ngưỡng, các "cò đất" tại đây bán đất chôn người chết với giá 3-5 triệu/m2. Đặc biệt, những "cò đất" này khẳng định đảm bảo với khách hàng sau khi mua sẽ được xây dựng và kí giấy tay giữa người mua và người bán.

tm-img-alt
Một "cò đất" tại nghĩa trang Hoà Sơn đang mời chào PV mua đất.

Theo ghi nhận thực tế của PV, tại hiện trường nhiều mảnh đất nằm trong khu vực nghĩa trang được các cò đất rao bán, tùy theo người mua nhiều hay ít họ sẽ bán theo mộ và theo m2 với số tiền rất lớn.

Được biết họ sẽ đảm bảo việc xây dựng, nếu xảy ra tranh chấp họ sẽ đền tiền gấp đôi.

tm-img-alt
Công văn của Sở Xây dựng Đà Nẵng giao Ban nghĩa trang thành phố phối hợp Tạp chí Môi trường và Đô thị, UBND xã Hòa Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc phân lô bán nền đất nghĩa trang Hòa Sơn.

Để làm rõ điều này, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 3055/SXD-HTKT đề nghị ban nghĩa trang thành phố khẩn trương thực hiện kiểm tra, làm rõ các nội dung trên và báo cáo kết quả trước ngày 10/5/2023.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Sở Xây dựng yêu cầu kiểm tra, làm rõ việc phân lô bán nền đất nghĩa trang Hòa Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.