Thứ bảy, 27/04/2024 20:47 (GMT+7)

Đắk Lắk: Phát hiện 48 cây gỗ Pơ Mu bị khai thác trái phép

TUỲ PHONG -  Thứ sáu, 19/10/2018 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk vừa phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện 48 cây gỗ Pơ Mu lớn bị khai thác trái phép tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Krông Bông (xã Yang Mao, huyện Krông Bông).

Theo báo cáo số 241/BC-CCKL ngày 27/9/2018 của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, vào cuối tháng 9/2018, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo về việc có một vụ khai thác gỗ Pơ Mu lớn tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông nên đoàn liên ngành đã đến kiểm tra thì phát hiện tại lô 5, lô 23, khoảnh 2; lô 8, lô 21, khoảnh 3, tiểu khu 1219 có 48 cây gỗ Pơ Mu bị khai thác trái phép.

Trong số này, có 21 cây gỗ Pơ Mu phần thân cây đã bị lấy đi khỏi hiện trường chỉ còn lại gốc, cành, ngọn; 27 cây bị cắt hạ (8 cây còn nguyên vẹn, 19 cây đã bị lấy đi một phần thân cây). Qua đo đếm sơ bộ, tại hiện trường có 32 lóng gỗ tròn, hộp với khối lượng là 19,711m3. Toàn bộ số lượng gỗ trên không có dấu búa kiểm lâm, không có dấu bài cây và các dấu hiệu đặc biệt khác. Đoàn kiểm tra đã tiến hành đánh số hiệu đo đếm, lập bảng kê lâm sản rồi bàn giao gỗ tang vật vi phạm cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông quản lý.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép.

Cũng theo công văn này, việc để xảy ra vụ khai thác 48 cây gỗ Pơ Mu, trách nhiệm chính thuộc về Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông vì chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý; chưa phát hiện kịp thời để báo cáo đến cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để ngăn chặn, xử lý. UBND huyện Krông Bông; UBND xã Yang Mao; Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông đều chịu trách nhiệm liên đới vì chưa làm hết trách nhiệm về quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp...

Báo cáo số 241/BC-CCKL của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk.

Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Krông Bông khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng khai thác gỗ trái pháp luật tại tiểu khu 1219 để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Phát hiện 48 cây gỗ Pơ Mu bị khai thác trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề