Thứ bảy, 27/04/2024 16:26 (GMT+7)

Dân dựng rạp chặn cổng nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm

MTĐT -  Chủ nhật, 12/08/2018 13:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân phải chịu mùi hôi thối nồng nặc do việc đốt, xử lý rác thải của xe tập kết rác nên dựng rạp chặn cổng nhà máy xử lý rác thải để phản đối.

Sáng 11/8, hơn 40 hộ dân ở thôn Nam Xuân Sơn (xã Kỳ Tân, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) mang theo bẫy dính đầy ruồi nhặng và dựng rạp trước cổng nhà máy xử lý rác thải (ảnh) của Công ty TNHH MTV chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn (thuộc Công ty TNHH môi trường Phú Hà) để chặn xe chở rác ra vào nhà máy.

Ảnh: Phạm Đức

Theo các hộ dân, do xây dựng ngay sát thôn Nam Xuân Sơn nên từ tháng 8.2015 đến nay, khi nhà máy đi vào vận hành thì họ phải chịu mùi hôi thối nồng nặc do việc đốt, xử lý rác thải của xe tập kết rác gây ra, ruồi nhặng sinh sôi nhiều vô kể. Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền các cấp nhưng không được giải quyết nên bức xúc tập trung trước cổng nhà máy để phản đối.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Chí Thức, Giám đốc Công ty TNHH môi trường Phú Hà, cho hay người dân tập trung trước nhà máy xử lý rác yêu cầu được di dời đến nơi ở mới và việc này là trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Công ty cam kết với tỉnh sẽ hỗ trợ 14 - 15 tỉ đồng để xây dựng hạ tầng khi di dời người dân đến nơi ở mới. Còn ông Nguyễn Minh Diễn, Trưởng phòng TN-MT H.Kỳ Anh, cho biết huyện đã lập đoàn khảo sát, lập dự toán, lên phương án bồi thường tái định cư di dời hơn 40 hộ dân chịu ảnh hưởng bởi nhà máy xử lý rác và trình UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay tỉnh vẫn chưa có phương án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng nói trên.

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Dân dựng rạp chặn cổng nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề