Thứ bảy, 27/04/2024 22:42 (GMT+7)

Dàn sao thập niên 90 bất ngờ hội ngộ tại đêm nhạc “Tình nghệ sỹ”

Hiền Vũ -  Thứ hai, 28/10/2019 09:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là đêm nhạc thường niên được MR Đàm cùng Lệ Quyên và nhiều anh chị em nghệ sỹ tổ chức vì mục đích từ thiện.

Trong không gian ấm cúng của phòng trà Không Tên, Mr Đàm cùng Lệ Quyên và các nghệ sỹ gạo cội như anh hai Lam Trường, Ngọc Ánh, Lâm Vũ, Vũ Hà, và ca sĩ chuyên hát nhạc Pháp Thanh Lan, cùng bầu sô hải ngoại Liên Phạm đã có một đêm gặp gỡ, biểu diễn thật thân tình và ấm áp với fan hâm mộ.

"Tình nghệ sỹ" là tên của chuỗi chương trình thường niên do Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Lệ Quyên đứng ra tổ chức, với mong muốn quyên góp được hiện vật và hiện kim vì mục đích từ thiện. Hàng tháng bên cạnh 2 nhân vật chính, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên còn kêu gọi sự chung tay của rất nhiều anh chị em nghệ sỹ khác tham gia. Và mỗi lần quyên góp họ lại sử dụng số tiền này cho một địa chỉ từ thiện khác nhau, khi là những mái ấm dành cho người neo đơn, khi là các nghệ sỹ lớn tuổi không nơi nương tựa, những ai bị bệnh hiểm nghèo, với tinh thần "lá lành đùm lá rách" và sẻ chia tới những người kém may mắn.

Trong đêm biểu diễn "Tình nghệ sỹ" tối 24.10.2019, Mr Đàm cùng Lệ Quyên và các nghệ sỹ đã quyên góp được 250 triệu, và lần này địa chỉ nhận được món quà này là các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh mục đích từ thiện thì đêm nhạc “Tình nghệ sỹ” lần này cũng vô cùng đặc biệt khi không đơn thuần là để quyên góp từ thiện, mà còn là đêm các nghệ sỹ đưa khán giả về không gian âm nhạc của thập niên 90 với rất nhiều bản hit đình đám một thời đã đươc các nghệ sỹ thể hiện trong sự phấn khích và hò reo của các khán giả nhiều thế hệ.

Bạn đang đọc bài viết Dàn sao thập niên 90 bất ngờ hội ngộ tại đêm nhạc “Tình nghệ sỹ”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề