Thứ sáu, 26/04/2024 08:03 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/10/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 26/10/2019 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/10/2019. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/10/2019.

Thị trường bất động sản TP.HCM đang bị ách tắc

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), khó khăn lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay là nhiều dự án nhà ở bị “ách tắc, đứng hình”. Việc này dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung dự án, thiếu nguồn cung sản phẩm, nhất là thiếu loại căn hộ nhà ở thương mại có giá bán vừa túi tiền, nhà ở xã hội.

HoREA cho biết thị trường bất động sản TP.HCM đang bị sụt giảm mạnh nguồn cung dự án và nguồn cung sản phẩm nhà ở. Cụ thể, 9 tháng năm 2019, toàn thành phố chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư, giảm khoảng 83%. Đặc biệt, không có dự án được công nhận chủ đầu tư và chỉ 12 dự án được chấp thuận đầu tư, giảm khoảng 72%. Trong thời gian này, chỉ có 24 dự án được cấp phép xây dựng, giảm khoảng 38% so với cùng kỳ năm 2018.

Thành phố cũng chỉ có 32 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn với 19.662 căn nhà, giảm 58,44% về số lượng dự án và giảm 30,56% về số lượng căn nhà so với năm 2018.

Số lượng dự án nhà ở hoàn thành cũng sụt giảm mạnh khi chỉ có 17 dự án (bằng 1/3 năm 2018), trong đó có 3 dự án nhà ở xã hội, với tổng diện tích đất 111,43 ha, quy mô 12.453 căn nhà (10.085 căn hộ chung cư, 2.368 nhà ở thấp tầng; tổng diện tích sàn xây dựng 1.306.320m2).

Kiểm tra sai phạm khu biệt thự trên núi Cô Tiên

Ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa mới dẫn đoàn kiểm tra việc xây dựng tại dự án khu biệt thự Đường Đệ do Công ty TNHH Tâm Hương làm chủ đầu tư nằm trên núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) và yêu cầu dừng thi công. Theo ghi nhận, hàng loạt công trình vẫn tiếp tục đào bới, thi công rầm rộ.

Núi Cô Tiên có diện tích gần 1.500 héc ta nằm ở phía Bắc Nha Trang, giáp biển, ít cây rừng, hiện có 30 dự án đô thị, du lịch; gồm 17 dự án đã có chủ trương, thủ tục cho phép đầu tư và 13 đã bị thu hồi hoặc đang xin chủ trương, chấp thuận đầu tư. 

Mới đây, Sở Xây dựng kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Tâm Hương thi công xong phần thô, đang hoàn thiện 4 căn biệt thự và đang thi công xây dựng công trình thuộc 4 lô đất khác nên có công văn yêu cầu dừng toàn bộ việc thi công xây dựng. Thế nhưng dự án vẫn thực hiện và bị Thanh tra Sở Xây dựng phạt 35 triệu.

UBND tỉnh đã ban hành thông báo yêu cầu tất cả nhà đầu tư có dự án tại núi Cô Tiên phải tạm dừng triển khai. Lý do là để tỉnh thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu, hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu đô thị - dịch vụ du lịch núi Cô Tiên. Việc đầu tư các dự án tại đây sẽ được xem xét sau khi đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt.

Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án

Tại kỳ họp bất thường diễn ra ngày 25/10, HĐND TP Hà Nội đã thực hiện kiện toàn công tác nhân sự.

Cụ thể, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Giám đốc Sở Nội vụ do nghỉ chế độ; nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Chánh Văn phòng UBND, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP được điều động nhận công tác khác.

HĐND TP Hà Nội cũng đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ và Giám đốc Sở Tài chính TP.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội đã xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 (đợt 3) để chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung cấp TP và chi hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã.

Sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, tổng vốn đầu tư năm 2019 của TP tăng từ 31.490 tỷ đồng lên trên 31.514 tỷ đồng. Số dự án được bố trí vốn tăng từ 546 dự án lên thành 558 dự án, tăng thêm 12 dự án.

HĐND TP Hà Nội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án và bổ sung làm rõ một số nội dung đối với 2 dự án.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.