Thứ sáu, 26/04/2024 09:36 (GMT+7)

TP.HCM: Xe máy va chạm xe tải, một nữ sinh tử vong thương tâm

Tùng Anh -  Thứ hai, 04/11/2019 16:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 4/11 trên địa bàn quận Tân Bình, TP.HCM đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ...

Theo người dân cho biết, khoảng 9h30p sáng cùng ngày xe máy mang BKS: 59SA-006.07 do một nữ sinh 20 tuổi điều khiển chạy trên đường Phạm Văn Bạch theo hướng từ đường Quang Trung về đường Trường Chinh.

Khi đến trước số nhà 121 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải BKS: 51C-515.87 lưu thông cùng chiều bên trái. 

Va chạm mạnh, khiến nữ sinh ngã xuống đường và bị bánh xe tải trên chèn qua người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. 

Sau va chạm, tài xế xe tải vẫn tiếp tục điều khiển xe chạy đi một đoạn hơn 300 m. Thấy vậy, một số người dân đã đuổi theo và yêu cầu quay lại hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Tân Bình nhanh chóng có mặt phong toả, tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Vụ việc khiến cho tình hình giao thông qua khu vực này ùn tắc cục bộ. Lực lượng CSGT phải tiến hành điều tiết phân luồng từ xa để giảm ùn ứ và xử lý hiện trường tai nạn.

Đến hơn 11h trưa cùng ngày hiện trường mới được giải quyết xong. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ...

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Xe máy va chạm xe tải, một nữ sinh tử vong thương tâm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.