Thứ bảy, 27/04/2024 10:20 (GMT+7)

Bạc Liêu: Kết thúc hoạt động Sở Ngoại vụ và sáp nhập nhiều sở, ngành

MTĐT -  Thứ sáu, 02/11/2018 17:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bạc Liêu chính thức hợp nhất Sở Thông tin - Truyền thông với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Sở Khoa học - Công nghệ với Sở Giáo dục - Đào tạo và kết thúc hoạt động Sở Ngoại vụ.

Ngày 2/11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tổ chức kỳ hợp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Tại kỳ họp có 45/45 đại biểu có mặt đã thống nhất biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Sở Giáo dục - Đào tạo được sáp nhập với Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo Nghị quyết, Bạc Liêu bỏ Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh. Sở GD&ĐT với Sở Khoa học và Công nghệ sáp nhập thành Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ. Sáp nhập Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch Bạc Liêu. Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ được chuyển về Ban Dân tộc để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo.

Sau khi sắp xếp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị, giảm 3 cơ quan chuyên môn; giảm 22 tổ chức bên trong (các phòng, ban); giảm 1 đơn vị trực thuộc, tinh giảm 19 biên chế…

Cơ sở để sắp xếp các cơ quan chuyên môn nói trên là thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch 60 của tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Bạc Liêu: Kết thúc hoạt động Sở Ngoại vụ và sáp nhập nhiều sở, ngành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề