Thứ bảy, 27/04/2024 10:41 (GMT+7)

Huyện Quốc Oai: Duy trì kiểm tra thường xuyên

MTĐT -  Thứ tư, 22/03/2017 08:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 197 ngày 3-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, huyện Quốc Oai đã triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý trật tự đô thị, xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè. Ông Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, đi đôi với tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, huyện duy trì tổ công tác thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở không để xảy ra tái vi phạm...

-Triển khai việc lập lại trật tự đô thị, huyện Quốc Oai đã thực hiện các bước như thế nào trong thời gian qua, thưa ông?

- Bám sát kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 thành phố và tình hình cụ thể ở địa phương, huyện Quốc Oai xác định những trọng điểm để tuyên truyền, vận động người dân và ra quân xử lý tại thị trấn Quốc Oai, khu di tích chùa Thầy (xã Sài Sơn), các chợ, các làng nghề nằm dọc tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, nơi tập trung đông dân cư... Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và lãnh đạo các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt, nghiêm túc kế hoạch, đồng thời tập trung tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân chấp hành quy định của pháp luật, có ý thức trong việc giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

- Sau thời gian ra quân tuyên truyền và xử lý, đến nay kết quả đạt được như thế nào, thưa ông?

- Chúng tôi đã tổ chức ra quân xử lý đồng bộ, với các giải pháp triển khai quyết liệt, nghiêm túc. Kết quả các lực lượng chức năng của huyện đã thu giữ 46 biển quảng cáo; 25 ô dù, bạt che; 56 bàn, ghế và nhiều vật dụng khác bày bán vi phạm trên vỉa hè… Đồng thời, tháo dỡ 20m lấn chiếm lòng đường làm lối lên xuống trên tuyến tỉnh lộ 419 và đường Hoàng Xá; giải tỏa 10 hộ lấn chiếm đất công tại xã Cấn Hữu... Chúng tôi cũng tổ chức sắp xếp các chợ Phú Mỹ, Bương, Gồ, Lập Thành, Long Phú... đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; hoàn thành việc giải tỏa họp chợ tại khu di tích chùa Thầy.

- Để giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông, tránh tình trạng tái lấn chiếm, huyện có biện pháp gì?

- Sau khi xử lý các vi phạm, chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân; giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND và trưởng công an các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để tái lấn chiếm, đồng thời, duy trì tổ công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các địa phương không để xảy ra tái lấn chiếm, vi phạm trật tự công cộng, đô thị, an toàn giao thông...

- Trân trọng cảm ơn ông!
Theo HNM
Bạn đang đọc bài viết Huyện Quốc Oai: Duy trì kiểm tra thường xuyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề