Thứ sáu, 26/04/2024 11:12 (GMT+7)

Phiến đá tự nhiên - giải pháp xây dựng sinh thái

MTĐT -  Thứ hai, 08/05/2017 11:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đóng vai trò như một lựa chọn về vật liệu xây dựng xanh, các phiến đá tự nhiên mang lại những lợi ích thân thiện với môi trường, cung cấp cnhững giải pháp cải thiện tính bền vững cho những công trình.

Để chiết xuất và sản xuất đá tự nhiên không sử dụng vật liệu xây dựng nhân tạo, hóa chất hay lò đốt nhiên liệu hóa thạch do đó quá trình này rất đơn giản và bền vững. Lượng khí thải CO2 ra bầu khí quyển được giảm đáng kể. Chính vì vậy, đá tự nhiên là một lựa chọn sinh thái tuyệt vời cho bất kỳ dự án xây dựng bền vững.

Phiến đá tự nhiên có thể được sử dụng để thiết kế tường chịu lửa, các lớp cách nhiệt và là vật liệu phủ để cố định tòa nhà, mang lại lợi ích về nhiệt và âm thanh.

Vật liệu này được sử dụng làm lớp vỏ bọc hiệu quả nhất, khoảng cách giữa lớp vỏ và lớp cách điện tạo ra không gian cho không khí liên tục lưu thông. Không khí nóng trong khoang tăng lên sẽ được thoát ra ngoài, tạo ra một chu trình thông gió liên tục.

Ngoài việc cung cấp những lợi thế thân thiện với môi trường, các phiến đá tự nhiên còn tăng cường vẻ đẹp vượt thời gian và thẩm mỹ cho các công trình xây dựng.

Bạn đang đọc bài viết Phiến đá tự nhiên - giải pháp xây dựng sinh thái. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.