Thứ sáu, 26/04/2024 19:39 (GMT+7)

Quán nhậu ở TP.HCM đông đúc, bất chấp lệnh dừng hoạt động

MTĐT -  Thứ tư, 17/02/2021 16:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các quán nhậu, pub trên địa bàn TP.HCM vẫn đông đúc bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Tối 16/2, tại "phố nhậu" Phạm Văn Đồng, nhiều cơ sở ăn uống vẫn mở cửa. Nhân viên các quán đều không đeo khẩu trang, liên tục ra đường mời chào khách.

Tương tự, hàng chục người ngồi chật kín trong một quán ăn trên đường Trường Sa. Khách vào quán không được khuyến cáo sát khuẩn tay hay giữ khoảng cách.

Một quán nhậu khác trên phố Trường Sa cũng kê bàn ghế sát nhau, tận dụng diện tích chật hẹp của vỉa hè. Tất cả ăn uống, nói chuyện tự nhiên, bất chấp nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại những nơi đông người.

Hàng chục xe máy xếp hàng dài trước cửa các quán nhậu trên đường Phan Xích Long vào lúc 23h.

Ngoài quán nhậu, nhiều quán cà phê cũng rất đông khách. Một nhóm khách tụ tập, nói chuyện trên vỉa hè ở một quán cà phê trên đường Quách Thị Trang (quận 1) lúc 0h.

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết cũng ghi nhận nhiều quán cà phê, pub trên đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi (quận 1) đón khách muộn.

Một số quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi đông khách vào khuya 16/2, đa phần khách là giới trẻ. Tính đến ngày 16/2, TP.HCM ghi nhận 36 ca mắc Covid-19 với chuỗi lây nhiễm phức tạp tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chiều 8/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ông Phong yêu cầu tạm dừng tất cả hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

Theo Duy Hiệu/Zingnews

Bạn đang đọc bài viết Quán nhậu ở TP.HCM đông đúc, bất chấp lệnh dừng hoạt động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới