Thứ sáu, 26/04/2024 13:06 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Vườn Quốc gia Vũ Quang thả 8 cá thể khỉ quý hiếm về rừng

CTV: XUÂN HOÀN -  Thứ năm, 27/05/2021 13:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp với vườn quốc gia Cúc Phương và Đồn Biên phòng Hương Quang (Hà Tĩnh) đã thả 8 cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Theo đó, 8 cá thể khỉ được thả về rừng lần này có 1 cá thể khỉ đuôi lợn trọng lượng 5kg được Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận từ hộ gia đình ông Phan Văn Túc trú tại Tổ dân phố Hợp Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh; 7 cá thể khỉ đuôi lợn với trọng lượng 4kg đến 7kg được các hộ dân qua tuyên truyền vận động và tự nguyện giao nộp cho trung tâm cứu hộ của vườn quốc gia Cúc Phương.

Trong 8 cá thể khỉ được thả về rừng lần này có 1 cá thể khỉ đuôi lợn trọng lượng 5kg.

Qua một thời gian chăm sóc, cứu hộ nhận thấy 8 cá khỉ nói trên đã đủ điều kiện đảm bảo cần thiết nên Vườn Quốc gia Vũ Quang đã phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương và Đồn biên phòng Hương Quang tiến hành tái thả về với môi trường tự nhiên.

Khỉ đuôi lợn là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB được quy định trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

8 cá khỉ nói trên đã đủ điều kiện đảm bảo thả về rừng.

Thời gian qua, Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng đã tiếp nhận, thả về rừng tự nhiên nhiều động vật quý hiếm, trong đó có nhiều cá thể khỉ.

Sau khi thả, Trung tâm cứu hộ và bảo tồn phát triển sinh vật Của vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát khu vực tái thả để đảm bảo các cá thể khỉ được sống an toàn.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Vườn Quốc gia Vũ Quang thả 8 cá thể khỉ quý hiếm về rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.