Thứ sáu, 26/04/2024 11:16 (GMT+7)

Đà Nẵng: Sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Đinh Nga -  Thứ sáu, 21/05/2021 19:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ còn đúng 2 ngày nữa (ngày 23/5), cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp TP Đà Nẵng lần thứ X sẽ chính thức diễn ra. Đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này cơ bản hoàn tất

 * 64% dân số Đà Nẵng tham gia bỏ phiếu

    Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng, lần bầu cử này, Đà Nẵng thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, không bầu HĐND quận và phường.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Q.Liên Chiểu.

      TP Đà Nẵng thành lập các tổ bầu cử đảm bảo đúng theo quy định gồm: Ban chỉ đạo bầu cử TP, Ủy ban bầu cử TP, huyện Hòa Vang, các xã thuộc huyện Hòa Vang, 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 15 ban bầu cử đại biểu HĐND TP khóa X, 8 ban bầu cử HĐND huyện Hòa Vang, 95 ban bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang.

     Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP đã tổ chức các Hội nghị Hiệp thương để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, giới thiệu người ra ứng cử và lấy ý kiến cử tri. Qua đó, đã thảo luận về danh sách 11 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 105 người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với huyện Hòa Vang, hội nghị hiệp thương lần 3 đã thông qua danh sách 57/65 người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại H.Hòa Vang.

       Tại Đà Nẵng, có 100% trụ sở UBND 56 phường xã và 526 khu vực bỏ phiếu đã niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn theo đúng quy định. Số lượng cử tri trên địa bàn TP tính đến ngày 14/4 là 748.432 cử tri, chiếm tỷ lệ 64% dân số TP.

*Vừa tổ chức bầu cử vừa phòng, chống dịch Covid-19

    Trong quá trình tổ chức bầu cử, cùng với nhiều tỉnh, thành cả nước, Đà Nẵng bùng phát đại dịch Covid-19. Trước thực tế này, Đà Nẵng đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đúng kế hoạch.

      Cụ thể, UBBC TP chỉ đạo các tổ bầu cử, các địa phương và đơn vị liên quan diễn tập, phổ biến cách xử lý 4 tình huống bầu cử trong tình hình dịch gồm: Tổ chức bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định. Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà. Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế. Tổ chức bầu cử trong khu dân cư cách ly, khu vực phong tỏa hoặc giãn cách. Riêng đối với những tình huống tổ chức bầu cử trong khu vực cách ly, phong tỏa, Tổ bầu cử sẽ sử dụng hòm phiếu phụ, tổ chức điểm bỏ phiếu tại khu vực cách ly.

Tuyên truyền công tác bầu cử trong khu vực cách li Covid-19 tại đường Đống Đa (TP Đà Nẵng).

      Ngoài ra, TP Đà Nẵng còn triển khai việc xét nghiệm cho 12.200 người trực tiếp phục vụ bầu cử; xét nghiệm mở rộng cho đại diện tất cả các hộ dân trên TP Đà Nẵng trước ngày bầu cử; hướng dẫn việc khai báo y tế điện tử cho công dân phục vụ công tác bầu cử; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật dụng phòng chống dịch tại 525 điểm bầu cử, sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống dịch...

Xét nghiệm Covid -19 cho đại diện các hộ gia đình tại địa bàn P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ).

     Sở Thông tin – Truyền thông đã chuẩn bị hạ tầng, ứng dụng phục vụ tiếp xúc cử tri trực tuyến của người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp. Trong đó, phục vụ tiếp xúc cử tri trực tuyến của ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng với 3 điểm cầu của thành phố và 56 điểm cầu xã, phường từ ngày 11 đến ngày 16/5; phục vụ tiếp xúc cử tri trực tuyến của ứng cử ĐBQH tại 2 điểm tại thành phố và 56 xã, phường từ ngày 17 đến ngày 20/5.

*Người dân sẵn sàng cho ngày hội lớn

Tính đến chiều 21/5, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử tại Đà Nẵng cơ bản đã sẵn sàng. Trên khắp các ngả đường Đà Nẵng, từ quận trung tâm Hải Châu đến các xã miền núi của huyện Hòa Vang, đâu đâu cũng được trang trí, thông tin về sự kiện chính trị quan trọng này.

Công tác bầu cử được thông tin trực quan trên các đường phố Đà Nẵng

    Tại Q.Hải Châu, nơi có nhiều diễn biến phức tạp về dịch Covid-19, trao đổi với lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam quận được biết, việc tổ chức bầu cử đã cơ bản hoàn thành. Nhiều tuyến đường phố chính trên địa bàn như: Bạch Đằng,  Lê Duẩn, Hùng Vương… được trang trí những pa-nô, băng rôn tuyên truyền đậm nét về bầu cử.  

   Hiện nay, quận Hải Châu đang tiếp tục triển khai tổ chức một số điểm bầu cử liên quan đến nhà dân và cơ sở tôn giáo, dự kiến sẽ hoàn thành trước 17 giờ ngày 21/5. Thêm nữa, do quy định mới phải đảm bảo sau 21 ngày mới hết phong tỏa khu cách ly Covid-19 nên Q.Hải Châu sẽ có một số điểm cử tri phải bầu cử trong khu cách ly tập trung tại tuyến đường Đống Đa (P.Thuận Phước), Khu chung cư Fhome (P.Thạch Thang)…

   Trao đổi với phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam qua điện thoại, ông Nguyễn Xuân Cát (61 tuổi) đang nằm trong diện phải phong tỏa để cách ly Covid-19 ở tuyến đường Lê Hiến Mai (TP Đà Nẵng) cho biết: “Thông tin về cuộc bầu cử được bà con trong khu cách ly cập nhật thường xuyên. Danh sách, tiểu sử ứng cử viên, thẻ cử tri…đã được chính quyền cung cấp đến từng hộ. Từ những tài liệu này, tôi sẽ cân nhắc, lựa chọn, bầu ra những người xứng đáng đại diện cho nguyện vọng của người dân. Theo kế hoạch, ngày 23/5, người dân sẽ đi bỏ phiếu trong khu vực cách ly này” .

“Những ngày qua, Đà Nẵng bùng phát dịch Covid-19, hạn chế người dân ra đường nhưng thông tin về bầu cử luôn được cập nhật đến với gia đình tôi. Trên đường đi làm từ nhà ở P.Hòa Minh đến trung tâm Q.Hải Châu, tôi quan sát thấy rất nhiều thông tin về sự kiện bầu cử trên pa-nô ở đường phố. Ở nơi lưu trú, gia đình tôi được tổ dân phố phát thẻ cử tri trực tiếp tận nhà và thông tin rất cụ thể về thời gian, địa điểm đi bầu cử”, chị Phạm Thị Yến (39 tuổi, trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) chia sẻ.

Công tác bầu cử được tuyên truyền đậm nét tại P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu)

Ở xã miền núi Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng), thông tin nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hòa Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Những ngày qua, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là đối với 465 cử tri là bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu tại 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí. Ngoài việc phát tờ rơi, in tài liệu về bầu cử phát cho từng hộ gia đình, các mặt trận đoàn thể địa phương như: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên còn sử dụng các hình thức tuyên truyền bằng loa di động đến từng thôn.

Điểm bầu cử tại thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang) đã được chuẩn bị hoàn tất

 Tại Q.Cẩm Lệ, theo bà Phạm Thị Nhàn, Chủ tịch UBMTTQVN quận, những ngày qua, công tác thông tin tuyên truyền bầu cử tại địa phương được đẩy mạnh, thực hiện bằng nhiều phương tiện, hình thức phong phú, giúp nhân dân hiểu rõ về cuộc bầu cử và khơi dậy niềm tin, khí thế bầu cử trong các cử tri.

Công tác tuyên truyền bầu cử được chuẩn bị hết sức chu đáo tại Q.Cẩm Lệ

Tính đến chiều 21/5, mọi công tác tổ chức ở các điểm bầu cử, từ việc niêm yết danh sách ứng cử viên, phát thẻ cử tri cho đến trang trí, phương án tổ chức đều đã cơ bản chuẩn bị xong. Hiện tại trên địa bàn quận có 1 khu cách ly mềm phòng chống Covid-19 tại khu vực tổ 15 (P.Hòa Thọ Tây). Ngày mai (22/5), lãnh đạo TP Đà Nẵng sẽ đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại Q.Cẩm Lệ trước khi vào ngày bầu cử chính thức.

   

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Sẵn sàng cho ngày hội bầu cử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.