Thứ bảy, 04/05/2024 01:40 (GMT+7)

Đồng Nai: Bãi tập kết, sàng rửa cát không phép vẫn ngang nhiên hoạt động, gây ô nhiễm

Phạm Trung - Tuấn Hải - Quang Sáng -  Thứ sáu, 19/05/2023 00:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bãi tập kết, sàng rửa đất lấy cát của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thái Quốc Bảo (Công ty Thái Quốc Bảo) tại xã Lộc An (Long Thành - Đồng Nai). Hoạt động làm ô nhiễm môi trường trong thời gian dài, nhưng chính quyền không quyết liệt xử lý dứt điểm.

Trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua, Môi trường và Đô thị Việt Nam có một loạt bài phản ánh về tình trạng làm ô nhiễm môi trường từ hoạt động sàng rửa đất lấy cát và ngang nhiên đào mương dẫn nước để phục vụ cho hoạt động của bãi tập kết Công ty Thái Quốc Bảo. Trước đó, ngày 11 và 13/03/2023 Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có bài viết: “Đồng Nai: Ô nhiễm môi trường từ bãi sàng rửa đất lấy cát trái phép”

https://www.moitruongvadothi.vn/dong-nai-o-nhiem-moi-truong-tu-bai-sang-rua-dat-lay-cat-trai-phep-a125093.html

Và bài viết: “Đồng Nai: Bãi tập kết hút rửa cát trái phép tại Lộc An gây ô nhiễm môi trường”

https://www.moitruongvadothi.vn/dong-nai-bai-tap-ket-hut-rua-cat-trai-phep-tai-loc-an-gay-o-nhiem-moi-truong-a125248.html.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Bãi tập kết, sàng rửa đất lấy cát của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thái Quốc Bảo.

Từ đó, nhóm PV cũng đã liên hệ để làm việc, cũng như xác minh đa chiều về tình trạng ô nhiễm từ bãi tập kết vật liệu của Công ty Thái Quốc Bảo với chính quyền xã và huyện (ông Lý Minh Long, Chủ tịch UBND xã Lộc An và ông Phan Công Minh, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Long Thành). Tại đây, nhóm PV đã nhận được thông tin về việc trên địa bàn xã này không cấp phép cho bãi rửa, sàng vật liệu nào hết.

Đáng ngạc nhiên bãi tập kết hút, rửa cát này nằm cách trụ sở UBND xã Lộc An chỉ chưa đầy 1km. Với quy mô trên diện tích gần 2ha, nằm trên 2 thửa đất số 316 và 317, thuộc tờ bản đồ số 4 tại xã Lộc An. Hoạt động rầm rộ và không phép trong một thời gian dài, vậy mà Chủ tịch, lãnh đạo và cán bộ xã Lộc An không hề hay biết. Đến khi phóng viên liên hệ làm việc và trích lục mới chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã đi kiểm tra.

tm-img-alt
tm-img-alt
Bãi tập kết hút, rửa cát này hoạt động rầm rộ và không phép trong một thời gian dài.

Nhưng tới nay không hiểu vì sao tới nay, sau 2 tháng phản ánh PV vẫn ghi nhận đơn vị vẫn hoạt động mua bán, rửa cát bình thường, không có gì thay đổi về công tác xử lý của chính quyền địa phương.

Đánh trống bỏ dùi?!

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thái Quốc Bảo được thành lập vào ngày 29/11/2005 do ông Thái Bình Nghị là người đại diện pháp luật. Trụ sở chính của doanh nghiệp này tại Số 75A, ấp 8 , Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai với ngành nghề chính là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Cụ thể là bán buôn các loại cát: Cát rửa, cát sàng, cát lọc nước, cát phun, cát xây dựng, sỏi sạn (không chứa hàng tại trụ sở).

tm-img-alt
tm-img-alt
Sau 2 tháng phản ánh phóng viên vẫn ghi nhận đơn vị vẫn hoạt động mua bán, rửa cát.

Sau loạt bài phản ánh về hoạt động về tình trạng ô nhiễm từ bãi tập kết của Công ty Thái Quốc Bảo, ngày 29/3/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành đã tham mưu để UBND huyện tiến hành xử phạt hành chính đối với chi nhánh Công ty Thái Quốc Bảo tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Vậy mà, sau khi bị kiểm tra xử lý hành chính. Bãi tập kết của Công ty Thái Quốc Bảo vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ và làm ô nhiễm môi trường như không hề có vấn đề gì xảy ra?

Sau 2 tháng PV đã rất nhiều lần liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành nhưng vẫn không được phản hồi. Từ đó PV đã buộc liên hệ với ông Lê Văn Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành để chỉ đạo xử lý.

Người dân và PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đang đặt thắc mắc vì lý do gì mà một bãi tập kết vật liệu không phép (theo lời phó phòng tài nguyên huyện) sau khi kiểm tra hành chính xong vẫn để cho hoạt động bình thường, mà không có biện pháp cứng rắn nào để trả lại môi trường sống nơi đây cho người dân.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Dù hoạt động làm ô nhiễm môi trường trong thời gian dài nhưng chính quyền không quyết liệt xử lý dứt điểm.

Phải chăng chính quyền đang buông lỏng quản lý cho Công ty Thái Quốc ngang nhiên bất chấp pháp luật để hoạt động rầm rộ. Việc xử lý kiểm tra có phải chỉ như là một hành động mang tính đối phó.

Người dân sinh sống quanh khu vực của bãi tập kết mong muốn chính quyền vào cuộc quyết liệt và mạnh tay xử lý để trả lại môi trường sống trong xanh nơi vùng quê yên bình này.

Từ những vấn đề ô nhiễm, sai phạm tồn tại cũng rất cần sự vào cuộc chỉ đạo mạnh mẽ của chính quyền địa phương UBND huyện Long Thành; UBND tỉnh Đồng Nai cần chỉ đạo xử lý triệt để.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Bãi tập kết, sàng rửa cát không phép vẫn ngang nhiên hoạt động, gây ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.