Thứ bảy, 27/04/2024 08:34 (GMT+7)

Đồng Nai: Chặn nhóm thanh niên đua xe trái phép trong ngày bầu cử

K.Đồng - P.Nội -  Chủ nhật, 23/05/2021 21:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh niên khoảng 45 đến 50 người tụ tập cổ vũ đua xe trái phép tại khu vực xã Phước thái, huyện Long Thành.

Ngày 23/5/2021, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã kịp thời ngăn chặn, xử lý 12 trường hợp thanh, thiếu niên tổ chức đua xe, gây rối trên Quốc lộ 51 vào rạng sáng 23/5 (Ngày diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026).

Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên đua xe trái phép. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày Trạm Cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan - thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của người dân cho biết: Tại khu vực xã Phước thái, huyện Long Thành (đoạn từ km25 đến km30-Quốc lộ 51) có một nhóm thanh niên khoảng 45 đến 50 người đang tụ tập cổ vũ đua xe trái phép.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt chóng triển khai các tổ công tác thực hiện việc ngăn chặn hành vi trên. Tại vị trên trên, thấy lực lượng chức năng nhóm đối tượng rú ga, phóng xe chạy bỏ chạy.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã chặn giữ và lập biên bản 12 trường hợp với các lỗi vi phạm như tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, tự ý thay đổi đặc tính của xe, gắn biển số bị che lấp,...

Hiện cơ quan chức năng liên quan đang hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm nhóm đối tượng vi phạm trên.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Chặn nhóm thanh niên đua xe trái phép trong ngày bầu cử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới