Thứ bảy, 27/04/2024 19:57 (GMT+7)

Đồng Nai: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn kinh hoàng trên quốc lộ 20

MTĐT -  Thứ hai, 08/04/2019 14:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong vòng 2 ngày (ngày 7 và 8/4) trên quốc lộ 20 đoạn qua huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 2 vụ đối đầu giữa xe tải và ô tô 7 chỗ, khiến 9 người thương vong.

Rạng sáng nay (ngày 8/4), một vụ tai nạn giữa xe tải và xe ô tô 7 chỗ đã xảy ra trên quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Định Quán (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h 30 phút cùng ngày, xe tải chở vịt BS 62C - 059.75 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng Lâm Đồng - Đồng Nai, khi đến đoạn qua thị trấn Định Quán (Đồng Nai) thì xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ BS 49A - 186.31 do tài xế Hoàng Văn Dũng (59 tuổi, ngụ Lâm Đồng) điều khiển đang chạy theo chiều ngược lại.
Hiện trường vụ tai nạn. 
Hậu quả, đầu ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng, 4 người trên xe gồm Trần Thế Công (32 tuổi), Phạm Bá Cường (60 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi, cùng ngụ Lâm Đồng) và tài xế Hoàng Văn Dũng bị thương và kẹt trong cabin, phải nhờ đến lực lượng cứu hộ mới đưa được ra ngoài đi cấp cứu. Chiếc xe tải cũng bị hư hại nặng phần đầu.
Hiện vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Trước đó, rạng sáng ngày 7/4, cũng trên quốc lộ 20 đoạn qua huyện Định Quán (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm giữa xe tải và xe ô tô 7 chỗ. Vụ tai nạn đã khiến 3 người trên ô tô tử vong và 2 người bị thương nặng.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn kinh hoàng trên quốc lộ 20. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề