Thứ hai, 29/04/2024 03:54 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 15/1: Miền Bắc trở lại sương mù, mưa ẩm

MTĐT -  Thứ hai, 15/01/2018 06:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 15/1, rét đậm vẫn còn bao phủ ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trở lại những ngày sương mù, mưa ẩm.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay rét đậm vẫn còn bao phủ ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trở lại những ngày sương mù, mưa ẩm. Trong khi đó, rãnh áp thấp cùng không khí lạnh gây mưa dông, gió mạnh trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày đầu tuần, Bắc Bộ mưa nhỏ, sương mù vào sáng sớm. Mưa rải rác, trời rét, khu vực miền núi tiếp tục rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm là 12-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Ban ngày, nhiệt độ phổ biến 19-23 độ C, trưa chiều có nắng.

Khoảng ngày 20/1, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm nhẹ, dao động 16-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm và sáng nhiều mây, trưa chiều phía nam có nắng, phía bắc trời rét. Độ ẩm 60-97%.

Từ ngày 15 đến 19/1, Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục những ngày nắng, phổ biến không mưa. Nhiệt độ ở Tây Nguyên phổ biến 16-17 độ C, Nam Bộ 22-30 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, sóng biển cao 3-5 m. Vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, khu vực giữa và nam Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5-6, sóng biển cao 2-4 m.

Trong khi đó, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, từ ngày 11 đến 13/1, địa phương này có 5 tàu có cùng 19 ngư dân gặp tai nạn trên biển, 1 người thiệt mạng và 3 người mất tích; 1 phương tiện bị chìm, 1 tàu bị hỏng và 1 tàu mất tích.

Dự báo thời tiết hôm nay 15/1: Miền Bắc trở lại sương mù, mưa ẩm (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết hôm nay (15/1) của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ; phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ; phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 15/1: Miền Bắc trở lại sương mù, mưa ẩm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Tuấn Anh (TH)

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.