Chủ nhật, 28/04/2024 23:02 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 19/12: Miền Bắc trời rét đậm

MTĐT -  Thứ hai, 19/12/2022 08:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 19/12, không khí lạnh cường độ mạnh tràn khắp các tỉnh, thành từ miền Bắc phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi 3-7 độ, vùng núi cao dưới 2 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay 18/12

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 19/12, không khí lạnh cường độ mạnh đã tràn khắp các tỉnh, thành từ miền Bắc vào đến Trung và Nam Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét; Bình Định vào đến Tây Nguyên, TP.HCM trời lạnh.

Cụ thể, trong đêm qua và rạng sáng nay, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp hơn với vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi 3-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Đặc biệt, vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Người dân vùng núi cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối gây hại cho vật nuôi, cây trồng. Ngoài ra người dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.

Riêng thủ đô Hà Nội hôm nay cũng rét sâu khi nền nhiệt thấp nhất ở mức 9-11 độ. Tuy nhiên, các khu vực trên được cải thiện rõ rệt khi trưa chiều trời hửng nắng và nhiệt độ tăng cách biệt đến 10 độ so với mức thấp nhất.  

tm-img-alt
Nhiệt độ lúc 6h ngày 19/12 tại một số tỉnh Bắc Bộ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-16 độ; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 16-18 độ.

Tây Nguyên thấp nhất cũng ở mức 15 độ và Nam Bộ 20 độ, trời lạnh về đêm.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Quảng Nam tới Khánh Hòa tiếp tục có gió mạnh. 

Các chuyên gia cũng nhận định, từ ngày 22-24/12, đa số các vùng của cả nước sẽ có nắng, nên sẽ ấm vào ban ngày, lạnh vào ban đêm.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 19/12 (Ảnh minh họa).

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước hôm nay 19/12:

Hà Nội Ít mây, chiều nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, trời rét đậm, rét hại, đề phòng khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C, Tây Bắc 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C, vùng núi 3 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, phía Nam có mưa rải rác. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 9 - 12 độ C, phía Nam 12 - 15 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía Nam có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất tại phía Bắc 16 - 19 độ C, phía Nam 21 - 24 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam 26 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 19/12: Miền Bắc trời rét đậm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.