Thứ bảy, 27/04/2024 20:46 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 29/7: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi

MTĐT -  Thứ hai, 29/07/2019 08:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 29/7, hiện nay, trên khu vực tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai đang có mưa vừa đến mưa to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, trên khu vực tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai đang có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa trong 2 giờ vừa qua (từ 22h đến 24h/28/7) tại: Minh Quang (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) 36mm, Thông Nguyên (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) 18mm,…

Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng đạt từ 40-80mm.

Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Tại Trung Bộ, ngày hôm qua (28/7), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày hôm nay (29/7), nắng nóng dịu dần ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ ngày 30/7 nắng nóng có khả năng kết thúc ở các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 29/7:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từn33 - 36oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 30oC

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Hà Nội

Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 29/7: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề