Thứ hai, 29/04/2024 03:31 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 27/1/2024, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 27/1

MTĐT -  Thứ sáu, 26/01/2024 16:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cập nhật tin tức dự báo thời tiết ngày mai 27/1/2024, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 27/1. Dự báo thời tiết ngày 27/1 các tỉnh thành cả nước.

Tin tức dự báo thời tiết ngày mai 27/1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác, rét đậm, rét hại kéo dài trong 3-4 ngày tới. Dự báo từ 27-29/1 nền nhiệt tiếp tục tăng 1-2 độ mỗi ngày ở các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, thời gian này trời tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn.

Dự báo những ngày tới, nền nhiệt khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng nhẹ, đến khoảng ngày 28/1, khu vực này có thể thoát khỏi ngưỡng rét đậm, rét hại. Tuy nhiên khoảng thời gian từ 26-28/1, trời tiếp tục có mưa rải rác.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết ngày mai 27/1/2023, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 27/1

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Với diễn biến rét đậm rét hại sẽ ảnh hưởng đến con người và cây trồng, vật nuôi. Trong những ngày rét đậm rét hại không được sưởi ấm bằng than tổ ong vì có thể ngây ngạt, ngộ độc. Các khu vực nuôi trồng cần được che chắn, giữ ấm cho cây trồng và gia súc. Rét đậm rét hại kèm theo sóng lớn ảnh hưởng lớn đến việc nuôi trồng thủy hải sản, người dân rất cần phải lưu ý.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai (27/1), Hà Nội chìm trong rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-11 độ;

Sáng và chiều 27/1, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời rét hại. Nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng 13-14 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến 73-77%, mật độ mây 100%.

Tối và đêm mai, khu vực Hà Nội nhiều mây, khả năng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trời rét hại. Nhiệt độ duy trì trong khoảng 10-11 độ, giảm 1 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 78-82%; mật độ mây 100%. 

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Khu vực TP HCM ngày nắng chói chang dù sáng sớm và đêm trời se lạnh.

Sáng và chiều 27/1, khu vực TP HCM ít mây, không mưa, ngày nắng, thời điểm có nắng mạnh là từ 11h00-15h00. Nhiệt độ tiếp tục dao động trong khoảng 32-34 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến 50-67%; mật độ mây 0-25%.

Tối và đêm mai, thời tiết TP HCM vẫn phổ biến ít mây, không mưa, đêm trời se lạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng 23-26 độ, không thay đổi so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 71-88%; mật độ mây 1-31%. 

Dự báo thời tiết đêm 26/1 và ngày mai 27/1 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ; Tây Bắc 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất: 12-15 độ, vùng núi cao 7-10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất: 11-14 độ, có nơi trên 14 độ; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét đậm, rét hại; phía Nam trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, phía Nam có nơi trên 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ; phía Nam có nơi 18-20 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày mai 27/1/2024, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 27/1. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.