Chủ nhật, 28/04/2024 23:52 (GMT+7)

Hà Nội: Đường đại lộ Thăng Long “biến” thành nơi đổ rác thải

Hải Phong -  Thứ năm, 05/04/2018 07:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từng tảng bê tông, đất đá xây dựng và cả bê tông tươi được đổ một cách “vô tội vạ” trên đường đại lộ Thăng Long gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Đó là thực trạng đã diễn ra nhiều ngày qua trên tuyến đường đại lộ Thăng Long đoạn thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội).

Rác thải bủa vây đường đại lộ Thăng Long

 Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, đi dọc tuyến đường đại lộ Thăng Long theo hướng Hà Nôi- Hòa Lạc và ngược lại xuất hiện nhiều đống rác to, chặn hết cả các đoạn đường rẽ.

Trong đó trên dọc tuyến đường thuộc phường Đại Mỗ xuất hiện những đống rác thải xây dựng, cả bê tông tươi đổ tràn ra dọc đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt có nhiều tảng bê tông lớn được đổ một cách “vô tội vạ” chắn cả các đoạn đường nhánh. 

Phế thải xây dựng và bê tông tươi được "đổ trộm"  tràn ra đường gây mất an an toàn giao thông

Theo anh Đào Thanh Tầm một người dân thường xuyên đi qua đây cho biết: “Tôi ở Tây Mỗ thường xuyên đi qua đây, trước kia đi qua thì không thấy. Nhưng 1 tuần trở lại đây rác thải xây dựng được đổ trộm ở tuyến đường này càng nhiều. Điều này gây mất an toàn khi tham gia giao thông trên tuyến đường này, nhất là vào buổi tối”. 

Từng đống bê tông được đổ một cách "vô tội vạ"  thuộc địa phận phường Đại Mỗ gây nguy hiểm cho người đi đường

Trước thực trạng rác thải xây dựng đổ tràn lan trên tuyến đường đại lộ Thăng Long, thiết nghĩ cơ quan chức năng thành phố Hà Nội vào cuộc kiểm tra xử lý những tồn tại trên. Để lấy lại hành lang đường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này. 

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Đường đại lộ Thăng Long “biến” thành nơi đổ rác thải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.