Thứ sáu, 26/04/2024 10:56 (GMT+7)

Hà Nội: Thi công “ẩu”, gây ô nhiễm tại dự án hơn 62 tỷ đồng

Đặng Phục - Vũ Lân -  Thứ năm, 17/02/2022 07:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dấu hiệu sử dụng vật liệu san lấp không đúng quy định, thi công “ẩu” không đảm bảo chất lượng, gây bụi bẩn làm ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT là những gì đã và đang xảy ra tại một dự án trọng điểm của huyện Chương Mỹ.

Phản ánh đến Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam, người dân xã Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết: Quá trình thi công Gói thầu số 8 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường phân luồng giao thông máng 7 đoạn từ chợ Cống đi xã Thụy Hương (sau đây viết tắt là Dự án) xảy ra rất nhiều bất cập như việc sử dụng vật liệu san lấp không đúng quy định, quá trình thi công “ẩu” không đảm bảo chất lượng, gây bụi bẩn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cho người dân mỗi khi di chuyển qua khu vực thi công dự án…

tm-img-alt
Bụi bay trắng trời từ hoạt động thi công dự án gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, gây mất an toàn giao thông trong khu vực

Tiếp nhận thông tin phản ánh trên, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã tiến hành ghi nhận thực tế tại công trường, đồng thời liên hệ đặt lịch làm việc với cơ quan chức năng có liên quan đến việc quản lý dự án. Thế nhưng, thay vì thông tin kịp thời, minh bạch đến cơ quan báo chí và đặc biệt đưa ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế tại dự án thì UBND huyện Chương Mỹ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ lại có dấu hiệu "bao che" cho nhà thầu thi công, thể hiện ở việc  cố tình né tránh cung cấp thông tin cho báo chí.

Trở lại thông tin về dự án, theo tìm hiểu, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài là 2.133,04m; giá trúng thầu là: 62.308.590.000 đồng. Đơn vị trúng thầu thi công dự án là liên danh nhà thầu bao gồm: Công ty TNHH Hợp Thành; Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng Thành Hưng; Công ty CP xây dựng giao thông Long Thành và Công ty TNHH xây dựng Thanh Hoa.

Theo ghi nhận thực tế của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam tại công trường đang thi công của dự án. Hiện tại, phần cống đang được xây lắp, tuy nhiên rất nhiều điểm tại như các hộp cống đã có dấu hiệu bị nứt ở cả phía mặt trên, phía mặt hông nhưng vẫn được đơn vị thi công đưa vào sử dụng. Chỉ một đoạn ngắn vài chục mét đã có đến hơn 10 điểm bị nứt, vỡ nhưng cống vẫn được đưa vào sử dụng khiến cho nhiều người không khỏi lo ngại về chất lượng công trình khi được đưa vào sử dụng.

tm-img-alt
tm-img-alt

Đất san lấp tại dự án bị “nghi” không đảm bảo chất lượng theo quy định do lẫn nhiều rác thải, bê tông thừa...

“Từ khi dự án đi vào triển khai thi công người dân cũng bị ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại bởi bụi bẩn bay mù mịt phủ trắng cả tuyến đường gây kho khăn cho người di chuyển qua khu vực này. Chỉ đi qua có một đoạn ngắn thôi mà quần áo đã bị bụi bẩn bám đầy, làm biến đổi cả màu áo, và chỉ cần một chiếc xe máy đi phía trước cũng khiến cho bụi bẩn bay mù mịt rồi.

Đặc biệt, những chiếc xe tự chế dù đã bị cấm lưu hành nhưng vẫn được sử dụng để chở đất khiến cho người dân chúng tôi càng thêm lo lắng cho an toàn trong việc đi lại”- bà N.T.D, một người dân sinh sống tại khu vực đó bức xúc nói.

Còn theo ông L.V.C cho biết: “Do nhà tôi ở ngay sát mặt đường nên hàng ngày phải gánh trọn lượng bụi do thi công ẩu của dự án tạo ra. Cả ngày tôi phải đóng cửa không dám mở ra vì lượng bụi quá lớn. Tôi cũng có phát hiện một số điểm bị nứt, vỡ ở các phần mép cống nhưng biết phản ánh với ai được nên cũng chỉ biết rồi để đấy thôi. Chưa kể phần đất dùng để san lấp tôi còn thấy có cả rác, đất đá thừa nữa”.

Quả thật những gì PV ghi nhận được và phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Trong quá trình thi công đơn vị thi công đã dùng rất nhiều xe công nông tự chế để vận chuyển đất gây mất an toàn cho người dân. Tuy nhiên, không có bất kỳ cơ quan chức năng nào nhắc nhở hay xử lý tình trạng này.

Còn tại điểm giáp Trường THCS Ngọc Hòa, một chiếc máy xúc đang thực hiện việc san lấp một lượng đất từ  mặt cống xuống phía dưới. Theo quan sát thì có thể thấy lượng đất này về màu sắc hoàn toàn không giống đất đồi, chưa kể còn rất nhiều rác thải, bê tông cũ bị trộn lẫn.

Tại một điểm khác, ngay trước cổng trụ sở UBND xã Ngọc Hòa cũng có một máy xúc khác đang tiến hành san lấp. Tình trạng đất lẫn rác thải, bê tông  thừa cũng được đơn vị thi công ngang nhiên đưa vào sử dụng. Tại thời điểm đó không có bất kỳ một cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát nào có mặt tại hiện trường.

tm-img-alt
Mặc dù bị cấm lưu hành nhưng hàng loạt xe tự chế vẫn  ngang nhiên được sử dụng để chở đất phục vụ thi công dự án, nhưng không hề bị lực lượng chức năng của huyện Chương Mỹ xử lý

Theo tìm hiểu thì đoạn đường đang thi công trước cửa UBND xã Ngọc Hòa do liên danh Công ty TNHH Hợp Thành và Công ty TNHH đầu tư & phát triển xây dựng Thành Hưng chịu trách nhiệm thi công.

Về phần bụi bẩn thì không cần phải nói cũng có thể thấy được người dân sống cạnh dự án và người đi đường phải hứng chịu đến mức nào. Chỉ cần chứng kiến lượng bụi bẩn bay lên trắng xóa như sương mù, không còn nhìn thấy đường phía trước là đủ biết nỗi khổ của người dân đang phải chịu đựng khi thi công dự án này. Chỉ một đoạn đường dài mấy trăm mét từ chợ cống đi về phía xã Thụy Hương nhưng nhiều người dân đã phải dừng lại đến mấy lần vì bụi quá nhiều che hết tầm nhìn.

Rõ ràng việc người dân phản ánh về những tồn tại, hạn chế tại dự án này là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà phía UBND huyện Chương Mỹ và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ vẫn để tình trạng này tiếp diễn mà không đưa tra biện pháp nào ngăn chặn, xử lý.

Để dự án được triển khai đúng quy định của pháp luật, tiền ngân sách được sử dụng hiệu quả, minh bạch, các cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ và TP. Hà Nội cần sớm vào cuộc thanh kiểm tra quá trình triển khai thực hiện dự án trên. Trong trường hợp cần thiết, cần xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật (nếu có) và kết quả kiểm tra thế nào sẽ được chúng tôi theo dõi và tiếp tục thông tin.

Trong một diễn biến khác, được biết, ngoài dự án này thì liên danh Công ty TNHH Hợp Thành; Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng Thành Hưng còn trúng thầu “khủng” tại dự án xây dựng khu tái định cư khu Đồng Giải, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ cũng đang bị  người dân phản ánh sử dụng vật liệu san lấp không đúng quy định. Dự án này cũng do UBND huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ làm đơn vị đại diện chủ đầu tư. Nội dung này sẽ được chúng tôi thông tin ở bài báo sau.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Thi công “ẩu”, gây ô nhiễm tại dự án hơn 62 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.