Thứ bảy, 27/04/2024 16:31 (GMT+7)

Hà Nội: Muôn kiểu kiến trúc 'siêu dị' trên đường Phạm Văn Đồng

Nhật Anh -  Thứ bảy, 15/12/2018 06:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo vốn là "đặc sản" Hà Nội lại tiếp tục xuất hiện trên trục đường Phạm Văn Đồng.

Trục đường Phạm Văn Đồng có độ dài 5,5km nối từ chân cầu Mai Dịch Cầu Giấy đến chân cầu Thăng Long với vốn mức đầu tư 5.343 tỷ. Sau khi giải phóng mặt bằng, các ô đất bị biến dạng, không còn sự vuông vắn. Những ngôi nhà với kiến trúc "dị" cũng vì vậy mà xuất hiện trên trục đường Phạm Văn Đồng.

Những ngôi nhà biến dạng sau khi giải phóng mặt bằng.
Những ngôi nhà hình tam giác lạ mắt.
 Kiến trúc theo kiểu "đầu thừa, đuôi thẹo".

  

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Muôn kiểu kiến trúc 'siêu dị' trên đường Phạm Văn Đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề