Thứ năm, 02/05/2024 14:57 (GMT+7)

Hải Dương: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Ngọc Anh -  Thứ ba, 14/02/2023 08:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm nay, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã bố trí 16 người thường xuyên quét dọn, vệ sinh môi trường, tăng gần gấp đôi so với những năm chưa xuất hiện dịch Covid-19.

tm-img-alt
Di tích chùa Côn Sơn. Ảnh: Internet

Thông tin từ Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết, trong thời gian từ ngày 22.1-13.2 (từ mùng 1 Tết đến 23 tháng giêng), trung bình mỗi ngày, Ban Quản lý phối hợp với Công ty CP Giao thông, Môi trường và Đô thị Chí Linh thu gom, xử lý 8,5 m3 rác thải. Tổng lượng rác đã thu gom, xử lý trong 23 ngày qua tại di tích trên là hơn 195m3. Ngoài ra, mỗi ngày, nhân viên Ban Quản lý di tích còn thu gom, xử lý tại chỗ một số lượng không nhỏ rác hữu cơ, đa số là lá cây, hoa, quả thối hỏng…

Năm nay do dịch Covid-19 đã được kiểm soát, lượng du khách về di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đông hơn. Từ mùng 1 Tết đến nay, trung bình mỗi ngày có 1,2 vạn lượt khách tới tham quan, chiêm bái. Khách đông kéo theo lượng rác thải ra cũng lớn hơn ngày thường nhiều lần, nhất là trong những ngày chính hội mùa xuân (từ 14-17 tháng giêng). Năm nay, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã bố trí 16 người thường xuyên quét dọn, vệ sinh môi trường, tăng gần gấp đôi so với những năm chưa xuất hiện dịch Covid-19.

Hệ thống thùng rác tại di tích được bố trí ở nhiều nơi, kể cả đường lên núi Ngũ Nhạc, Bàn Cờ Tiên… Trong đó, nhiều thùng rác có hai ngăn phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Trước khi lễ hội diễn ra, các hộ kinh doanh hàng quán trong khu di tích đã ký cam kết không xả rác bừa bãi, chung tay bảo vệ môi trường vì một mùa lễ hội văn minh, thành công.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Tin mới

“Trường học xanh” - Mô hình giáo dục hiệu quả
"Xây dựng mô hình “Trường học xanh” từ cổng trường, khuôn viên đến bên trong nơi làm việc, phòng học... tạo nên một tổng thể không gian làm việc thoải mái, thân thiện, trong lành, hoà cùng thiên nhiên và mang lại hiệu quả giáo dục tốt nhất”.