Thứ bảy, 27/04/2024 19:40 (GMT+7)

Hải Phòng: Chi trên 191,2 tỷ đồng tặng quà cho người có công

Nam Phong -  Thứ tư, 10/06/2020 15:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để tri ân người có công, thành phố Hải Phòng sẽ chi trên 191,2 tỷ đồng tặng quà nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sỹ.

Thành ủy Hải Phòng vừa có văn bản đồng ý với chủ trương tặng quà người có công theo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND thành phố tại Tờ trình số 177/TTr-BCS ngày 8/5/2020, giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo thực hiện theo quy định. Số quà tặng này sẽ được chuyển tới các tập thể, cá nhân, gia đình trước ngày 15/7/2020.

Theo đó, trong dịp này, thành phố tặng quà tổng số 47.650 cá nhân; 3 cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu của thương binh, bệnh binh; 28 gia đình người có công và 3 Trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng ở các tỉnh: Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nam có người Hải Phòng đang điều trị, điều dưỡng với tổng mức quà tặng trên 191,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố năm 2020.

Thành phố Hải Phòng sẽ chi trên 191,2 tỷ đồng tặng quà nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sỹ. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong đó, quà tặng dành cho 47.650 người trong 11 nhóm đối tượng gồm Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và người thờ cúng liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng… được tặng quà trị giá 4.000.000 đồng/người, trong đó tiền mặt là 3.800.000 đồng/người, quà bằng hiện vật trị giá 200.000 đồng/người. Mức quà tặng này bằng với mức quà thành phố đã tặng người có công nhân dịp Tết Nguyên đán 2020.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Chi trên 191,2 tỷ đồng tặng quà cho người có công. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề