Thứ sáu, 26/04/2024 11:44 (GMT+7)

Hé lộ danh tính 2 tên cướp ở trạm thu phí Dầu Giây

MTĐT -  Thứ năm, 07/02/2019 17:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 7/2, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định 2 nghi can thực hiện vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây xảy ra sáng cùng ngày.

Theo thông tin trên báo Tiền phong, bước đầu xác định 1 trong 2 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản này là N.T. A (25 tuổi, ngụ tại quận 2, TP HCM là nhân viên cũ của trạm thu phí Long Phước – Cao tốc TP HCM- Long Thành – Dầu Giây (HLD). Đối tượng còn lại là T.A từng là nhân viên làm việc ở đường HLD.

Số tiền các đối tượng cướp khoảng 2,2 tỷ đồng. Trong quá trình chạy trốn, 2 đối tượng cướp đã làm rơi một giỏ tiền cướp được khoảng 80 triệu đồng, ngoài ra một số lượng tiền bị rơi vãi tại hiện trường. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt 2 nghi can thực hiện vụ cướp này.

Hình ảnh 2 tên cướp được camera ghi lại. 

Qua khám nghiệm hiện trường, ban đầu Công an Đồng Nai xác định, thời điểm xảy ra vụ cướp là lúc giao ca nên két sắt vẫn đang được mở để cất tiền thu phí trong ca 3 ngày 6/2, thì bất ngờ 2 tên cướp đạp cửa xông vào, khống chế các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát. Bọn cướp táo tợn, kề dao và vật như súng vào cổ, uy hiếp nhân viên.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VOV. 

Ngay sau đó, chúng vơ vét tiền trong két sắt rồi tẩu thoát. Khoảng thời gian bọn chúng hành động trong vòng 6 phút.

Clip ghi lại vụ việc cũng được tung lên mạng xã hội. Đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh 2 tên cướp mặc quần áo đen, đội mũ, bịt mặt, mang 2 ba lô, dùng vật như súng và mã tấu uy hiếp nam nhân viên tại trạm phải nằm úp mặt lên bàn. Khi nhân viên này làm theo lời bọn chúng, 2 tên cướp đã lục lọi, vơ vét tiền bỏ vào các ba lô rồi bỏ trốn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hé lộ danh tính 2 tên cướp ở trạm thu phí Dầu Giây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.