Thứ hai, 29/04/2024 10:06 (GMT+7)

Hiệp Hòa, Bắc Giang: Phát động "Tết vì người nghèo" năm 2023

Hạnh Vân -  Thứ hai, 19/12/2022 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 18/12, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện tổ chức Ngày hội "Bánh chưng Vân, Tết sum vầy, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng huyện Hiệp Hòa".

Tối ngày 18/12 diễn ra lễ phát động ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ngành của tỉnh.

Hiệp Hòa, Bắc Giang, Ngày hội “Bánh Chưng vân-Tết sum vầy”
Các đại biểu dự lễ phát động.

Những năm qua, chương trình Tết “Vì người nghèo” huyện Hiệp Hòa nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tham gia công tác vận động ủng hộ các hộ nghèo hàng chục tỷ đồng, hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết để hộ nghèo giải quyết những khó khăn, ổn định cuộc sống. Cùng với sự chung tay của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng, các doanh nghiệp cũng ngày càng quan tâm, tích cực tham gia như: Vận động công nhân, người lao động ủng hộ; trích một phần lợi nhuận để thăm tặng quà cho hộ nghèo mỗi khi Tết đến, Xuân về...

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa, mục tiêu của cuộc vận động năm nay là tiếp tục hướng đến việc hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống; phấn đấu đạt kế hoạch vận động cho chương trình an sinh xã hội năm 2023 đăng ký với tỉnh là 5 tỷ đồng.

Hiệp Hòa, Bắc Giang, Ngày hội “Bánh Chưng vân-Tết sum vầy”
Các đại biểu tham gia ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2023.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Hiệp Hòa đề ra mục tiêu 100% hộ nghèo trên địa bàn được nhận quà Tết. Thời gian vận động, tiếp nhận và đi thăm, tặng quà từ ngày 19/12/2022 đến 16/1/2023.

Ông Bùi Huy Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hiệp Hòa cho biết : Để hoạt động vì người nghèo hằng năm có ý nghĩa, lãnh đạo huyện mong muốn các tầng lớp nhân dân trong huyện, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài huyện; con em Hiệp Hòa đang sinh sống, lao động, học tập trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài bằng những việc làm cụ thể tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho công tác giảm nghèo, với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã tặng Giấy khen cho 26 doanh nghiệp có nhiều thành tích trong ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội năm 2022.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện đã tiếp nhận tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Hiệp Hòa, Bắc Giang, Ngày hội “Bánh Chưng vân-Tết sum vầy”
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa tiếp nhận kinh phí ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2023.

Bên cạnh lễ phát động "Tết vì người nghèo", trong ngày 18/12, nhiều hoạt động nổi bật của Ngày hội “Bánh chưng Vân – Tết sum vầy, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng huyện Hiệp Hòa” đã được tổ chức.

Nhiều sản phẩm được trưng bày, giới thiệu tại đây như: Bánh dày gấc Thái Sơn; bánh chưng, bánh gio Hoàng An; rau Cần Hoàng Lương; bưởi Diễn, ngô nếp Đoan Bái; rau gia vị Đông Lỗ…

Ngoài ra, tại Ngày hội diễn ra cuộc thi kéo co; liên hoan các câu lạc bộ thanh thiếu niên với những tiết mục nhảy hiện đại, màn biểu diễn thời trang, võ thuật, hội họa đặc sắc, hấp dẫn của các bạn trẻ.

Hiệp Hòa, Bắc Giang, Ngày hội “Bánh Chưng vân-Tết sum vầy”
Biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội.

Đặc biệt, tạo ấn tượng và thu hút nhiều người tham gia cổ vũ là phần thi gói bánh chưng giữa 10 đội đến từ các xã Hoàng An và Hoàng Vân. Các đội trải qua 2 phần thi “khéo tay” và “bánh ngon, bánh đẹp” với những yêu cầu chặt chẽ về thời gian gói, hình thức, chất lượng bánh…

Kết thúc phần thi, Ban Giám khảo đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Đội số 3 thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân giành giải Nhất.

Theo ước tính, tại Ngày hội năm nay, các chủ thể, hợp tác xã, hộ gia đình đã tiêu thụ khoảng 3 nghìn chiếc bánh chưng và nhiều sản phẩm khác của địa phương.

Một số hình ảnh tại Ngày hội

Hiệp Hòa, Bắc Giang, Ngày hội “Bánh Chưng vân-Tết sum vầy”
Các đội tham gia phần thi khéo tay với nhiệm vụ gói 5 bánh chưng trong 25 phút với nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn.
Hiệp Hòa, Bắc Giang, Ngày hội “Bánh Chưng vân-Tết sum vầy”
Nguyên liệu nhanh chóng được thí sinh các đội đưa vào gói bánh.
Hiệp Hòa, Bắc Giang, Ngày hội “Bánh Chưng vân-Tết sum vầy”
Những chiếc bánh chưng được hoàn thiện.
Hiệp Hòa, Bắc Giang, Ngày hội “Bánh Chưng vân-Tết sum vầy”
Sau khi cắt, những khoanh bánh được bày ra đĩa.
Hiệp Hòa, Bắc Giang, Ngày hội “Bánh Chưng vân-Tết sum vầy”
Một đĩa bánh được trình bày đẹp.
Hiệp Hòa, Bắc Giang, Ngày hội “Bánh Chưng vân-Tết sum vầy”
Ban Giám khảo chấm điểm các đội thi.
Hiệp Hòa, Bắc Giang, Ngày hội “Bánh Chưng vân-Tết sum vầy”
Các đại biểu động viên các đội thi.
Hiệp Hòa, Bắc Giang, Ngày hội “Bánh Chưng vân-Tết sum vầy”
Với sự khéo tay trong gói bánh và trình bày, Đội số 3, thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân đã đoạt giải Nhất.
Bạn đang đọc bài viết Hiệp Hòa, Bắc Giang: Phát động "Tết vì người nghèo" năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.