Thứ hai, 29/04/2024 00:00 (GMT+7)

Huế nhận giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN

Minh Ngọc -  Thứ bảy, 27/01/2024 10:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối ngày 26/1, tại thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào) đã diễn ra lễ trao giải thưởng Thành phố Du lịch Sạch ASEAN.

Việt Nam vinh dự có 25 địa phương, đơn vị được tôn vinh ở 6 hạng mục giải thưởng gồm: Giải thưởng khách sạn Xanh ASEAN; giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN; giải thưởng địa điểm MICE ASEAN - hạng mục phòng họp; giải thưởng địa điểm MICE ASEAN - hạng mục tổ chức sự kiện và giải thưởng sản phẩm du lịch bền vững ASEAN.

tm-img-alt
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng trao Giải thưởng Du lịch ASEAN 2024 cho các địa phương, đơn vị của Việt Nam

Ba thành phố đại diện cho Việt Nam được trao giải Thành phố Du lịch sạch ASEAN là Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch Đông Nam Á - ATF diễn ra từ 22 đến 27/1, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Ngoài giải thưởng trên, Huế có thêm 2 giải được trao là: sản phẩm du lịch bền vững ASEAN 2024 (du lịch trải nghiệm Văn hóa – Nghệ thuật - Ẩm thực dưỡng chay tại An Nhiên Garden) và địa điểm tổ chức MICE ASEAN 2024 – hạng mục địa điểm tổ chức sự kiện (khách sạn Silkpath Grand Huế).

Đây là các giải cao quý của ASEAN, góp phần tôn vinh và phát triển thương hiệu du lịch chất lượng cao trong khu vực, là dịp để các đơn vị quảng bá, nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch Việt Nam và thương hiệu điểm đến quốc gia.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội vàng để quảng bá vị thế của TP Huế và Thừa Thiên Huế trong tiến trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với thương hiệu du lịch chung: Huế - kinh đô xưa, trải nghiệm mới, và bộ ba nhận diện: Huế - thành phố Festival, Huế - kinh đô ẩm thực và Huế - kinh đô áo dài.

Bạn đang đọc bài viết Huế nhận giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.