Thứ sáu, 26/04/2024 17:30 (GMT+7)

Huyện Bảo Lâm có “phớt lờ” chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng?

Trần Quỳnh -  Thứ ba, 16/11/2021 17:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hơn 200 héc ta rừng thông tự nhiên tại tiểu khu 438A, 439 do Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý trên địa bàn thôn 4, xã Lộc Phú, H. Bảo Lâm, Lâm Đồng bị lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép, đang dần biến thành đất của những cá nhân từ nhiều năm qua.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng hơn 200 héc ta rừng thông tự nhiên tại tiểu khu 438A, 439 do Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý trên địa bàn thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bị lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép, đang dần biến thành đất của những cá nhân từ nhiều năm qua. 

Thế nhưng đến nay công tác giải tỏa khu vực trên vẫn chưa được chính quyền huyện Bảo Lâm thực hiện, nhiều lần dán thông báo giải tỏa xong lại ra thông báo hoãn với những lý do bất hợp lý ?!

Đối với công tác giải tỏa, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo huyện Bảo Lâm xử lý nội dung trên. Trong đó, mới đây nhất, ngày 23/8/2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng lại tiếp tục có Văn bản số 6013/UBND-LN về việc, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc chống người thi hành nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng xảy ra tại xã Lộc phú, huyện Bảo Lâm.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cũng chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm tiến hành rà soát, tổ chức giải tỏa triệt để toàn bộ cây trồng, vật kiến trúc đã trồng, xây dựng/lắp ghép, chiếm dụng trái phép trên diện tích đất rừng trên địa bàn; cương quyết không để các đối tượng vi phạm canh tác, sử dụng, mua bán, chiếm dụng trái pháp luật đối với diện tích đất, rừng.

Ông Nguyễn Ngọc Nhi, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cho biết:  “Những tồn tại trước đây thì chúng tôi vẫn đang xử lý”.

tm-img-alt
tm-img-alt
Công trình xây dựng trái phép của ông Nguyễn Đức Dạo, ông Phạm Tấn Hùng vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức cơ quan chức năng, thách thức dư luận.

Không hiểu huyện Bảo Lâm đang xử lý như thế nào mà trong ngày 16/11/2021, PV ghi nhận, diện tích hơn 200 héc ta rừng thông tự nhiên tại tiểu khu 438A, 439 do Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý trên địa bàn thôn 4, xã Lộc Phú bị lấn chiếm lấy đất trồng cây và công trình xây dựng trái phép của ông Nguyễn Đức Dạo, Giáp Văn Thống; Ông Phạm Tấn Hùng vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức cơ quan chức năng, thách thức dư luận. Ngoài ra, nhiều cây thông bị cưa hạ trước đó, được gom đốt giữa ban ngày để lấy đất sản xuất nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng xử lý.

tm-img-alt
Trong ngày 16/11/2021, PV ghi nhận, nhiều cây thông bị cưa hạ trước đó, bị gom đốt để lấy đất sản xuất.

Theo bức xúc của người dân: “ Chủ tịch huyện Bảo Lâm nói như vậy là đang kéo dài thời gian cho những đối tượng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại 2 tiểu khu 438A, 439 có diện tích 231 ha rừng, ổn định cây trồng trên đất lâm nghiệp, gây khó khăn cho lực lượng chuyên môn trong công tác giải tỏa cây trồng, công trình trái phép, làm thất thoát tài sản nhà nước, mất đất rừng. Người dân chúng tôi không còn niềm tin đối với cách làm việc Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm trong công tác bảo vệ diện tích rừng 231 ha ở tiểu khu 438A, 439 thôn 4, xã Lộc Phú nữa ”.

Cũng theo người dân, việc thu hồi diện tích trên chỉ nằm trên giấy nhưng thực tế những đối tượng vi phạm từ trước vẫn đang sinh sống, canh tác ổn định, cà phê đã được thu hoạch, không chấp hành quyết định thu hồi của chính quyền huyện Bảo Lâm. Nếu thời gian giải tỏa vẫn kéo dài, mất hết diện tích đất rừng này thì ông Nguyễn Ngọc Nhi có chịu trách nhiệm không ?

Môi trường và Đô thị Việt Nam vẫn tiếp tục phản ánh sự việc.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Bảo Lâm có “phớt lờ” chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới