Thứ bảy, 27/04/2024 14:06 (GMT+7)

Huyện Quốc Oai (Hà Nội) trao giải cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn”

MTĐT -  Thứ ba, 06/02/2024 14:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 5-2, UBND huyện Quốc Oai tổ chức trao giải thưởng cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện tháng 1-2024...

tm-img-alt
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn trao giải Nhất cho thôn 3, xã Phú Cát

Việc tổ chức cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, bước đầu có sức lan tỏa, góp phần tạo nếp thường xuyên, nâng cao tinh thần ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng môi trường, cảnh quan, trang trí đường làng, ngõ phố.

Công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, xây dựng pano, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về cuộc thi đã được các địa phương tập trung triển khai thực hiện. Qua đó, huy động các tổ chức và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, đóng góp công sức, kinh phí thực hiện xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, như: Trồng hoa, trồng cây, mua sắm trang thiết bị dụng cụ thể dục - thể thao, tổ chức vẽ tranh bích họa...

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 21 thôn của 21 địa phương trong tháng 1-2024. Số điểm cao nhất các thôn đạt được là 73/100 điểm và thôn có số điểm thấp nhất là 42/100 điểm.

Thường trực Ban chỉ đạo cuộc thi đã khen thưởng 6 thôn có số điểm cao nhất. Trong đó, giải Nhất thuộc về thôn 3 (xã Phú Cát), giải Nhì thôn Văn Khê (xã Nghĩa Hương), giải Ba thôn Phú Mỹ (xã Ngọc Mỹ) và 3 giải Khuyến khích thuộc về các thôn: Sài Khê (xã Sài Sơn), Dương Cốc (xã Đồng Quang), Việt Yên (xã Đông Yên).

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn biểu dương và đánh giá cao kết quả bước đầu đạt được trong việc hưởng ứng cuộc thi.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì, bám sát hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân tham gia duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên, tham gia trồng cây, trồng hoa ven đường, các điểm công cộng, chỉnh trang cảnh quan trước nhà, trong ngõ xóm; phấn đấu trong những tháng tiếp theo có nhiều cơ sở thôn, khu dân cư đạt kết quả tốt hơn trong cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”...

Bạn đang đọc bài viết Huyện Quốc Oai (Hà Nội) trao giải cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo HNM

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề