Chủ nhật, 28/04/2024 23:25 (GMT+7)

Khai mạc Chương trình Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ VII

Nguyễn Dũng - Văn Thụy -  Thứ hai, 03/07/2023 15:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 2/7, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ khai mạc Chương trình Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ VII và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023.

Là một trong những địa phương tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo của cả nước, những năm gần đây, chỉ tiêu hiến máu tình nguyện của tỉnh Vĩnh Phúc đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Trải qua 6 lần tổ chức, Ban Tổ chức đã thu được hơn 10.000 đơn vị máu. Đặc biệt, năm 2022, Chương trình Hành trình đỏ đã tổ chức được 9 ngày hội với hơn 6.000 người đăng ký tham gia hiến máu, số máu tiếp nhận hơn 3.630 đơn vị máu an toàn (đã quy đổi), đạt 121% chỉ tiêu được giao. 

tm-img-alt
Tại lễ khai mạc Chương trình Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ VII, Ban Tổ chức đã tôn vinh và trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn khẳng định, những năm qua, Hành trình đỏ đã trở thành chiến dịch truyền thông lớn với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy công tác vận động hiến máu, khắc phục tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, để công tác hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng và đạt kết quả cao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục chỉ đạo, sáng tạo, đổi mới, đa dạng hơn trong hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu.

Mặt khác, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu tại địa phương, đơn vị nhằm tri ân, khuyến khích động viên, nhân rộng tấm gương sáng về hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.

tm-img-alt
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tham gia hiến máu tại lễ khai mạc Chương trình Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ VII.

Đặc biệt, tại buổi lễ Ban Tổ chức đã tôn vinh và trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 5 tập thể, 9 cá nhân; Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho 12 cá nhân, 9 gia đình và 5 tập thể; Giấy khen của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho 21 cá nhân. Đây là các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, đại diện cho hơn 600 tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, Chương trình Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ VII sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 2 - 3/7, dự kiến tiếp nhận từ 1.500 - 1.800 đơn vị máu. Ngay sau lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã tham gia hiến máu tình nguyện cùng với đông đảo tình nguyện viên đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Chương trình Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ VII. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.