Thứ sáu, 26/04/2024 11:54 (GMT+7)

Nguồn năng lượng vô tận từ rác thải phóng xạ

MTĐT -  Thứ hai, 17/02/2020 11:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Vương quốc Anh trong việc tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo cho nhân loại.

Thành công này của họ mang tới 2 lợi ích song song, đó là vừa có thể tạo ra nguồn năng lượng tái tạo gần như vô hạn, đồng thời giải quyết được những lo ngại về vấn đề rác thải phóng xạ từ trước đến nay.

Các nhà khoa học trên thế giới luôn tìm các biện pháp giúp kiểm soát chặt chẽ và xử lý được chất thải phóng xạ tốt hơn và hiệu quả hơn.

Một mũi tên trúng 2 đích

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Bristol (Vương quốc Anh) đang nghiên cứu một loại pin kim cương thế hệ mới có khả năng sử dụng lượng tử tỏa ra từ những vật nhiễm xạ, cố gắng chuyển hóa chất thải phóng xạ thành một loại pin năng lượng có tuổi thọ lên đến hàng nghìn năm. Cụ thể, nhóm các nhà khoa học đã thu thập rác thải phóng xạ từ Trạm Năng lượng Berkeley đặt tại Gloucestershire - một cơ sở hạt nhân đã ngừng hoạt động từ năm 1989, nhưng hiện nay các nhà khoa học mới dám tiếp cận nó bởi những lo ngại về an toàn khi nghiên cứu về phóng xạ hạt nhân.

Họ đã trích xuất đồng vị carbon-14 (với thời gian bán rã lên tới khoảng 5.730 năm) từ các khối graphite, sau đó kết hợp với lá kim cương mỏng để tạo ra pin kim cương thế hệ mới. Do thời gian bán rã của carbon-14 quá dài, nên các nhà khoa học cho rằng, loại pin này có thể cung cấp năng lượng cho chúng ta gần như vô tận, thậm chí có thể sử dụng cho những loại máy móc rất nhỏ như máy trợ thính, trợ tim hay cả những con tàu không gian đi tìm kiếm ngoài vũ trụ bao la. Ngoài ra, pin kim cương nằm trong một lớp kim cương mỏng không phát xạ, nên có khả năng hấp thụ được những bức xạ mà carbon-14 phát ra. Do đó, chúng ta hoàn toàn yên tâm có thể ứng dụng nó vào trong các thiết bị y tế.

Nhóm nghiên cứu chia sẻ thêm rằng, thời điểm hiện tại, pin kim cương đang được lắp thử nghiệm cho những thiết bị ở trong môi trường cực đoan cũng như cản trở việc thay pin, ví dụ như máy cảm biến mà các nhà khoa học môi trường trường hay đặt ở miệng núi lửa. “Sau này, một phiên bản mới hiện đại hơn của pin kim cương sẽ được cải tiến và có thể được sử dụng cho điện thoại di động. Tuy nhiên, loại pin này chỉ chủ yếu dùng cho các thiết bị cần ít năng lượng, hoạt động lâu dài và vận hành ở những nơi khó có thể tìm thấy nguồn năng lượng thay thế”, ông James Baker, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết.

Rác thải phóng xạ là nỗi lo thường trực của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường

Hiện nay, ngoài việc thế giới đang phải chống chọi với vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu thì chất thải từ phóng xạ và từ pin năng lượng Mặt trời cũng khiến cho các nhà lãnh đạo, nhà khoa học và thậm chí cả người dân lo ngại. Và một điều đáng buồn cho thực trạng hiện nay là các nhà khoa học hiện đã có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó với chất thải phóng xạ từ các lò phản ứng hạt nhân, nhưng lại có rất ít kinh nghiệm đối phó với chất thải từ pin năng lượng Mặt trời.

Hơn thế nữa, “chất thải hạt nhân là loại chất thải được quản lý nghiêm ngặt nhất trong lịch sử loài người. Các quy định và tiêu chuẩn cực kỳ chi tiết như USNRC (Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ), hay USSEPA (Văn phòng Bảo vệ Môi trường Mỹ) đã được thành lập để tạo ra những giới hạn rất khắt khe và nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sức khỏe con người, an toàn cho cộng đồng và môi trường trong vài triệu năm tới. Do vậy, nó là loại chất thải được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Giải pháp của các nhà khoa học Anh sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ và xử lý được chất thải phóng xạ tốt hơn và hiệu quả hơn. Họ dự kiến sẽ xây nhà máy sản xuất pin kim cương tại khu vực Berkeley. “Mục đích này là do trước đây khu vực này là nhà máy năng lượng hạt nhân sẽ giúp lấy đồng vị carbon-14 từ các khối graphite dễ hơn để làm pin kim cương. Và nếu kế hoạch này được triển khai thì việc đóng cửa các nhà máy năng lượng hạt nhân tại Anh trong vòng từ 10-15 năm tới là rất khả thi. Công nghệ mới mở ra cơ hội tái chế vật liệu phóng xạ tạo ra năng lượng cung cấp cho nhiều lĩnh vực đời sống”, ông Tom Scott, Giám đốc Trung tâm Hạt nhân Tây Nam Vương quốc Anh cho biết.

Theo ANTĐ

Bạn đang đọc bài viết Nguồn năng lượng vô tận từ rác thải phóng xạ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Quản lý rác thải điện tử - Bài học từ thế giới
Rác thải điện tử khó tái chế, xử lý với chi phí cao nên việc xử lý ở Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có thể là bài học hữu ích cho cơ quan quản lý môi trường Việt Nam trong xử lý loại chất thải này.
Ngành chiếu sáng Việt Nam trên lộ trình chuyển đổi số
Khai thác, sử dụng những thành tựu, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của ngành kỹ thuật số vào ngành chiếu sáng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng tại các đô thị và tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, ...

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.