Thứ sáu, 26/04/2024 07:09 (GMT+7)

Khởi công dự án năng lượng tái tạo công suất 100 MW

MTĐT -  Thứ tư, 04/04/2018 20:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 3.4, tại Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, Công ty CP Fujiwara (Nhật Bản) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara Bình Định.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; về phía Trung ương có đại diện Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao).

Lãnh đạo tỉnh và nhà đầu tư thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara Bình Định.

Dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara Bình Định có quy mô công suất 100 MW được xây dựng tại khu vực quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo ở KKT Nhơn Hội. Ông Osamu Kimura, Tổng Giám đốc Công ty CP Fujiwara cho hay, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 63 triệu USD; giai đoạn 1 đầu tư Nhà máy điện mặt trời công suất 50 MW (dự kiến đi vào hoạt động năm 2019), giai đoạn 2 đầu tư Nhà máy điện gió công suất 50 MW (sẽ hoàn thành năm 2020).

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng khẳng định dự án năng lượng tái tạo đầu tiên được khởi công trên địa bàn tỉnh này có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển nguồn năng lượng sạch tại Bình Định. Dự án đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy chương trình phát triển nguồn năng lượng sạch của Việt Nam, góp phần tăng thêm nguồn điện cho lưới điện quốc gia, trực tiếp phục vụ KKT Nhơn Hội; tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch; giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp ngân sách địa phương.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh để hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi công đúng tiến độ, sớm đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động như cam kết. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ban quản lý KKT tỉnh phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND TP Quy Nhơn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhà đầu tư sớm hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết, triển khai xây dựng theo đúng quy định và tiến độ.

Theo Báo Bình Định

Bạn đang đọc bài viết Khởi công dự án năng lượng tái tạo công suất 100 MW. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.