Thứ bảy, 27/04/2024 21:31 (GMT+7)

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai: Tăng cường chăm sóc động vật hoang dã trong mùa khô

Tùng Lâm -  Thứ ba, 12/03/2024 10:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thông tin mới nhất từ Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, đơn vị đang tiến hành triển khai phương án cung cấp nước sạch và khoáng chất cho động vật rừng trong mùa khô.

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai: Tăng cường biện pháp chăm sóc động vật hoang dã trong mùa khô
Đàn bò tót quý hiếm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Ảnh: TL

Để đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho các loài động vật hoang dã, đơn vị đã lập kế hoạch thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh các cống bi trữ nước trong rừng hai lần mỗi tháng. Sau đó, nước sạch được bổ sung vào các cống bi để đáp ứng nhu cầu uống và sinh hoạt của các loài động vật.

Ngoài ra, để bổ sung lượng khoáng chất cần thiết, đơn vị còn cung cấp muối khoáng dạng bánh khoáng đá liếm tại một số điểm trong rừng. Đặc biệt, biện pháp này được tập trung áp dụng cho loài voi châu Á và các loài động vật khác đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn dinh dưỡng đầy đủ trong mùa khô.

Theo phản ánh của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, việc cung cấp nước sạch và khoáng chất cho động vật rừng đã được triển khai từ nhiều năm qua. Biện pháp này không chỉ giúp tăng cường điều kiện sống cho các loài động vật hoang dã, mà còn góp phần ổn định nơi cư trú, bảo vệ các loài quý hiếm, và thu hút để tạo thành điểm quan sát thú tự nhiên trong tương lai.

Điều này cũng góp phần nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường của cộng đồng và phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học về sinh thái rừng và hệ sinh thái tự nhiên.

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai có diện tích trên 100 ngàn ha. Tại đây có 1.552 loài thực vật và 1.781 loài động vật với nhiều loài quý, hiếm, đặc hữu. Nơi đây thuộc tiểu vùng bảo tồn sinh thái khẩn cấp, nằm trong hệ sinh thái Trường Sơn, là một trong 200 vùng sinh thái quan trọng thế giới. Khu bảo tồn là sinh cảnh ưu tiên được xác định bởi Quỹ Bảo tồn Việt Nam. Đây là nơi còn lại mảnh rừng mưa nhiệt đới cuối cùng của miền Nam Việt Nam. Năm 2011, Khu bảo tồn được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, Khu bảo tồn và Vườn quốc gia Cát Tiên có vai trò là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển.

Bạn đang đọc bài viết Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai: Tăng cường chăm sóc động vật hoang dã trong mùa khô. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề