Thứ bảy, 27/04/2024 17:40 (GMT+7)

Lập hội đồng cố vấn dự án đường vành đai 3 TP.HCM

MTĐT -  Thứ tư, 13/07/2022 10:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc thành lập hội đồng cố vấn dự án đầu tư, xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM.

Theo tờ trình, hội đồng cố vấn dự án đường vành đai 3 TP.HCM gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm về kỹ thuật, pháp lý đấu thầu, hợp đồng... Hội đồng có nhiệm vụ tham gia góp ý định hướng về cơ chế, chính sách và các nội dung liên quan đến kỹ thuật, vật liệu thi công, công nghệ, quản lý chi phí, điều hành dự án...

Hội đồng sẽ góp ý, phản biện về phương án, đề xuất giải pháp tối ưu và nhận diện các vướng mắc để kịp thời tư vấn cho các địa phương TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An chỉ đạo, triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, mỹ quan, hiệu quả đầu tư.

tm-img-alt
Sơ đồ đường vành đai 3 TP.HCM (Ảnh: Internet)

Theo Sở Giao thông vận tải TP, đường vành đai 3 TP.HCM là dự án quan trọng quốc gia với khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi triển khai thực hiện trong một thời gian rất ngắn. Do đó, dự án phải có phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tương ứng để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Đường vành đai 3 dài 76,34 km với tổng vốn đầu tư 75.378 tỉ đồng đang được TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An phấn đấu khởi công vào tháng 6/2023.

Theo kế hoạch, tháng 10/2022 bắt đầu bàn giao mặt bằng và đến cuối năm 2023 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng. Dự kiến thời gian thi công dự án là 36 tháng, đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến, hoàn thành cơ bản phần cao tốc vào tháng 10/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2026.

Hoài Thu (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Lập hội đồng cố vấn dự án đường vành đai 3 TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề