Thứ bảy, 27/04/2024 23:05 (GMT+7)

Lễ hội hoa hồng ở Texas

MTĐT -  Thứ ba, 30/10/2018 17:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội là một kỷ niệm của ngành công nghiệp hoa hồng phát triển mạnh ở Tyler, bang Texas.

Các công ty trong khu vực Tyler xử lý và phân phối vài triệu hoa hồng mỗi năm, làm cho thành phố xứng đáng với danh hiệu “Rose Capital” (Thủ đô của hoa hồng). Ngành công nghiệp hoa hồng đã trở thành một ngành công nghiệp lớn trong khu vực Tyler, khoảng 75% tất cả hoa hồng trong nước được xử lý ở Tyler.

Lễ hội Tyler Rose đầu tiên được tổ chức bởi các thành viên Tyler Garden Club, người trồng hoa hồng địa phương và Phòng Thương mại vào tháng 10 năm 1933 để giới thiệu tầm quan trọng của ngành công nghiệp hoa hồng đối với Tyler và sau đó được tổ chức thường niên và lấy tên “Festival Rose Texas” (Liên hoan hoa hồng Texas).

Lễ hội Hoa hồng Texas lần thứ 85 được tổ chức vào ngày 18-21 tháng 10 năm 2018. 

Do ảnh hưởng của một đợt dịch bệnh nên hoa hồng năm nay hoa không được đẹp và nhiều gai.

Lễ hội Hoa hồng Texas lần thứ 85 được tổ chức vào ngày 18-21 tháng 10 năm 2018, với chủ đề "Rock the Rose". Các hoạt động của Lễ hội hoa hồng bao gồm cuộc diễu hành với hàng trăm tiết mục gồm có các ban nhạc, nhóm đi bộ, các câu lạc bộ, trường học…  xe hơi cổ điển và không thể thiếu các xe chở nữ hoàng từng khu vực cùng các công tước. Lễ đăng quang của nữ hoàng tại Sân vận động trung tâm của thành phố vào buổi tối cùng ngày.

Do ảnh hưởng của một đợt dịch bệnh nên hoa hồng năm nay hoa không được đẹp và nhiều gai.

Dưới đây là một số hình ảnh của một số đoàn diễu hành trong Festival Rose Texas 2018 do PV Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận tại Bang Texas, Mỹ:

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội hoa hồng ở Texas. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề