Thứ bảy, 11/05/2024 10:30 (GMT+7)

Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp đặc biệt về nước và thiên tai

MTĐT -  Thứ ba, 29/06/2021 14:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phiên họp đặc biệt lần thứ 5 của Liên Hợp Quốc (LHQ) về Nước và Thảm họa thiên tai vừa diễn ra ngày 25/6. Đây là một sự kiện toàn cầu cấp cao tập trung vào các vấn đề liên quan đến nước và thiên tai.

Tại phiên họp, các đại diện của các quốc gia thành viên cũng như các bên liên quan khác tiến hành thảo luận về chủ đề này như một yếu tố quan trọng để đạt được phát triển bền vững.
Phiên họp được tổ chức với chủ đề “Xây dựng trở lại bền vững hơn, khả năng chống chịu tốt hơn hơn sau COVID-19” với sự tham gia của các quốc gia như: Hungary, Indonesia, Nhật Bản, Mexico, Hà Lan, Hàn Quốc, Tajikistan, Ban lãnh đạo và các chuyên gia cấp cao về Nước và Thảm họa (HELP), Viện Nghiên cứu Chính sách  Quốc gia (GRIPS) của Nhật Bản với tư cách là đơn vị đồng tổ chức. 
Sự kiện này sẽ tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hành động nhằm hiện thực hóa một thế giới bền vững hơn, có khả năng phục hồi và thích ứng với khí hậu sau đại dịch COVID-19 dựa trên các bài học kinh nghiệm từ đại dịch.  Sự kiện này cũng là một bước cụ thể các hoạt động khung tăng tốc để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và các chương trình nghị sự đã được thống nhất toàn cầu để trở lại đúng tiến độ bằng cách cung cấp các bài học hữu ích, ý tưởng đổi mới và hiểu biết chung. 
Trong nhiều thập kỷ, thiên tai là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng tình trạng nghèo đói, khoảng 26 triệu người rơi vào cảnh đói nghèo mỗi năm và làm đảo ngược sự phát triển. Những thảm họa thiên nhiên như vậy hầu như luôn gắn liền với nước như lũ lụt, bão, hạn hán, sóng thần hay lở đất. Do vậy, cuộc khủng hoảng khí hậu hiện đang làm trầm trọng thêm và gia tăng các thảm họa liên quan đến nước, tạo ra những thách thức phức tạp hơn và đe dọa cuộc sống và sinh kế của người dân. 
Trong hai thập kỷ qua, các thảm họa liên quan đến khí hậu đã tăng gần gấp đôi số lượng so với hai mươi năm trước đó, ảnh hưởng đến hơn 4 tỷ người. Những thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế hơn 2,97 nghìn tỷ USD.  Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các mô hình mưa, ảnh hưởng đến lượng nước sẵn có, kéo dài thời gian khô hạn và nắng nóng, và làm tăng cường độ của các cơn lốc xoáy, có thể dẫn đến các trận lũ lụt kinh hoàng. Những xu hướng này tạo ra những thách thức to lớn đối với nỗ lực của thế giới nhằm xây dựng các cộng đồng và xã hội bền vững, có khả năng phục hồi cao hơn bằng cách thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 
Thập kỷ Hành động quốc tế “Nước cho Phát triển Bền vững” và Hội nghị về Nước vào năm 2023 là những cơ hội để cộng đồng quốc tế vận động việc chuyển đổi việc quản lý nước để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững liên quan đến nước.

Theo gwp.org

Bạn đang đọc bài viết Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp đặc biệt về nước và thiên tai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Ưu tiên nguồn nước sẵn có ở các sông, hồ
Hiện nay, Đồng Nai đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch, chương trình hành động để bảo vệ nguồn tài nguyên, mở rộng nguồn nước và phát triển mạng lưới nước mặt nhằm hạn chế tối đa khai thác nước dưới đất

Tin mới

Mang nước ngọt về làng
Những bức ảnh tham dự cuộc thi "Nét đẹp ngành nước Thành phố Hồ Chí Minh" được đăng trên trang website của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã mang đến những thông điệp ý nghĩa với cả cộng đồng và cả những cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành nước.